Điều tra bổ sung vụ sai phạm ở Tân Hoàng Phát

Cơ quan điều tra TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục điều tra bổ sung vụ sai phạm đặc biệt nghiêm trọng tại cơ sở massage Tân Hoàng Phát.
Ngày 2/2, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định trả hồ sơ kết luận điều tra vụ sai phạm tại cơ sở massage Tân Hoàng Phát cho cơ quan điều tra thành phố nhằm tiếp tục điều tra bổ sung vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.

Mới đây, cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố 6 bị can trong vụ Tân Hoàng Phát về các tội “bắt giữ người trái pháp luật”, “cưỡng đoạt tài sản”.

Các bị can gồm: Phan Cao Trí, 37 tuổi, chủ hệ thống massage Tân Hoàng Phát tại quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh; Phan Thị Yến, 31 tuổi, vợ Trí; Phan Việt Hậu, quản lý cơ sở massage Tân Hoàng Phát; Phan Quốc Cường, 33 tuổi, quản lý cơ sở massage Kim Thu tại quận Thủ Đức, Nguyễn Minh Phương, 36 tuổi, quản lý cơ sở massage Hoàng Thành tại huyện Dĩ An, Bình Dương; Nguyễn Hoài Nhanh, 25 tuổi, phó quản lý cơ sở massage Hoàng Thành.

Kết luận điều tra cho biết vào năm 2005, Phan Cao Trí thành lập cơ sở massage Tân Hoàng Phát, sau đó hình thành hệ thống massage trá hình với 5 cơ sở lớn tại quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai.

Vợ chồng tên Trí cùng các tên quản lý trong thời gian dài đã có nhiều hành vi bắt giữ người trái phép, cưỡng đoạt tài sản hết sức dã man đối với các nữ nhân viên massage.

Trước tình trạng trên, nhiều nữ tiếp viên đã gửi đơn tố cáo đến công an việc bị chủ cơ sở Tân Hoàng Phát bắt giữ trái phép và chiếm đoạt gần 520 triệu đồng.

Vào ngày 6/12/2008, Phòng PC 14 Công an Thành phố Hồ Chí Minh khám xét cơ sở massage Tân Hoàng Phát và giải cứu 65 nữ tiếp viên bị nuôi nhốt tại đây.

Công an còn thu giữ 2 khẩu súng hơi cùng 7 viên đạn vốn dùng để uy hiếp các nữ nhân viên.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của các bị can trên gây nguy hiểm cho xã hội, vi phạm quyền tự do và quyền sở hữu tài sản của người khác./.

Thế Vinh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục