Điều tra mở rộng vụ giả u não để lừa đảo ở Hà Nội

Cả tin vào tên lừa bịp này, nhiều người trong nước cũng như Việt kiều sinh sống ở nước ngoài đã tự nguyện hỗ trợ với số tiền 240 triệu đồng.

Chiều 7/11, Trung tá Mạc Đình Thắng, Trưởng Công an phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết đã chuyển giao vụ việc lợi dụng hoạt động từ thiện để lừa đảo cùng đối tượng Đồng Phạm Nguyên (sinh năm 1986, ở Tân Dân, Nhơn An, Bình Định) tới Công an quận Cầu Giấy để tiếp tục điều tra mở rộng.

 

Trước đó, vào tối 2/11, từ tố cáo của một nạn nhân nữ 22 tuổi là L.N.A ở Mê Linh, Vĩnh Phúc, Công an phường Dịch Vọng Hậu đã phát hiện, bắt giữ Đồng Phạm Nguyên tại một quán cafe trên phố Xuân Thủy khi đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách nói dối có bệnh tật để hòng trục lợi từ lòng tốt của người khác.

 

Bước đầu cơ quan chức năng làm rõ: Đồng Phạm Nguyên thường xuyên lên mạng lập nhiều nick ảo, tự giới thiệu có bố là người Australia, mẹ người Việt và bị bỏ rơi từ bé. Nguyên tự tô vẽ bản thân đã vượt qua hoàn cảnh khó khăn để vươn lên trong học tập và trở thành một giám đốc công ty chứng khoán ở Hà Nội.

 

Nguyên đã lấy lòng được nhiều người khi hắn giới thiệu có sở thích yêu động vật và đang nuôi một số trẻ em khuyết tật. Sau đó, kẻ lừa đảo này tự đăng thông tin bị bệnh u não và cần một khoản tiền nhất định để sang nước ngoài trị bệnh.

 

Cả tin vào tên lừa bịp này, nhiều người ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như Việt kiều sinh sống ở nước ngoài đã “mắc bẫy,” tự nguyện hỗ trợ với số tiền 240 triệu đồng để Nguyên chữa bệnh. Hành vi lừa đảo này bị lật tẩy ở trong Nam, Đồng Phạm Nguyên đã chuyển ra Hà Nội để tiếp tục lừa đảo những người nhẹ dạ thông qua các hoạt động từ thiện.

 

Khi thực hiện vụ thứ 2 nhằm chiếm hơn 12 triệu đồng của nạn nhân là L.N.A (trú tại Mê Linh, Vĩnh Phúc) thì Đồng Phạm Nguyên đã bị bắt quả tang.

 

Tại cơ quan Công an, Đồng Phạm Nguyên "đóng kịch" là Việt kiều nói tiếng Việt không thạo và cho biết mới mổ não từ nước ngoài về. Tuy nhiên, theo kết quả từ bệnh viện, Nguyên hoàn toàn bình thường, không bị bất cứ bệnh gì. Đồng thời cơ quan công an cũng làm rõ Đồng Phạm Nguyên từng có 2 tiền án về tội "trộm cắp tài sản".

 

Trung tá Mạc Đình Thắng, Trưởng Công an phường Dịch Vọng Hậu cảnh báo: Hiện nay có nhiều hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng, trong đó có MB24. Riêng vụ lừa đảo của đối tượng Đồng Phạm Nguyên là hình thức lừa đảo mới. Vì vậy, nếu có lòng hảo tâm giúp người, nhân dân nên thẩm định thông tin qua các tổ chức có thẩm quyền để không mắc bẫy những kẻ bịp bợm./.

 
Hạnh Quỳnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục