Điều tra tàu chở vũ khí

Liên hợp quốc điều tra tàu Triều Tiên chở vũ khí

Phái đoàn thanh sát viên Liên hợp quốc bắt đầu điều tra số vũ khí của Cuba chở trên tàu hàng Chong Chon Gang của Triều Tiên.
Nhật báo Milenio của Mexico ngày 13/8 dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Panama Jose Raul Mulino, cho biết phái đoàn thanh sát viên Liên hợp quốc đã bắt đầu tiến hành điều tra số vũ khí của Cuba chở trên tàu hàng Chong Chon Gang của Triều Tiên.

Tàu hàng này bị Panama bắt giữ ngày 15/7 khi đi qua kênh đào Panama.

[Triều Tiên kêu gọi tìm giải pháp vụ tàu hàng bị bắt]

Phái đoàn Liên hợp quốc gồm sáu thành viên, do cựu đại sứ Anh tại Hàn Quốc David Martin Uden dẫn đầu. Phái đoàn này dự kiến sẽ không ra bất cứ tuyên bố nào về chuyến công cán bốn ngày cho tới khi hoàn tất quá trình điều tra, và đưa ra kết luận chính thức về việc tàu hàng Chong Chon Gang có vi phạm nghị quyết của Liên hợp quốc về việc trừng phạt Triều Tiên hay không.

Hiện tàu Chong Chon Gang đang neo tại bến Manzanillo ở cảng Colon của Panama. Tuy nhiên, không có thông tin về vị trí của số vũ khí trên tàu.

Phái đoàn Liên hợp quốc có mặt tại Panama theo đề nghị của chính phủ nước này sau khi các nhà chức trách phát hiện 25 container chở vũ khí và sáu xe quân sự trên tàu Chong Chon Gang. Cuba xác nhận số vũ khí trên thuộc sở hữu của nước này và đã lỗi thời nên được đưa tới Triều Tiên để sửa chữa theo thỏa thuận đã ký.

Trong một diễn biến liên quan, một quan chức giấu tên của Panama cho biết chính quyền nước này sẽ sớm trao trả toàn bộ 35 thành viên thủy thủ đoàn cho Triều Tiên. Những người này đang bị tạm giữ tại một căn cứ của Mỹ gần cảng Colon và phải đối mặt với các cáo buộc "gây đe dọa cho an ninh Panama," "vận chuyển trái phép thiết bị quân sự."

Dự kiến, các thủy thủ Triều Tiên sẽ được đưa trở lại Cuba để về nước trong vòng một tháng tới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục