Điều tra vụ 3 đối tượng đưa người nước ngoài xuất cảnh trái phép

Lái xe tên Dương Quốc Hoàn (sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại xóm Tổng Moòng, thị trấn Trà Lĩnh) chở 7 người nước ngoài với mục đích sẽ xuất cảnh trái phép khỏi Việt Nam.
Điều tra vụ 3 đối tượng đưa người nước ngoài xuất cảnh trái phép ảnh 1Đối tượng Dương Quốc Hoàn. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 15/10, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Cao Bằng) cho biết lực lượng chức năng vừa bắt giữ ba đối tượng người Việt Nam do có hành vi đưa 7 người nước ngoài xuất cảnh trái phép qua biên giới.

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 ngày 13/10/2020, Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh Cao Bằng) chủ trì, phối hợp với Công an huyện Trùng Khánh, Phòng Phòng chống tội phạm về ma túy và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh (huyện Trùng Khánh) tuần tra kiểm soát khu vực biên giới, phát hiện một xe ôtô không có biển kiểm soát đi vào khu vực biên giới.

Lực lượng chức năng đã làm rõ lái xe tên Dương Quốc Hoàn (sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại xóm Tổng Moòng, thị trấn Trà Lĩnh) chở 7 người nước ngoài với mục đích sẽ xuất cảnh trái phép khỏi Việt Nam.

Đối tượng Dương Quốc Hoàn khai được thuê chở 7 người nước ngoài này từ xã Cao Chương đến xã Quang Hán để gặp hai đối tượng Dương Văn Lợi (sinh năm 1987) và Trương Văn Long (sinh năm 1997), cùng trú tại xã Quang Hán, huyện Trùng Khánh. Sau đó, Lợi và Long sẽ đưa số người nước ngoài này xuất cảnh sang bên kia biên giới qua đường mốc 727.

[Bình Phước: Bắt giữ 6 đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép]

Từ lời khai của Dương Quốc Hoàn, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Cao Bằng) đã bắt giữ Trương Văn Long và Dương Văn Lợi.

Công an tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục điều tra, làm rõ đối tượng đã đưa 7 người nước ngoài nói trên nhập cảnh vào trái phép Việt Nam cũng như thời điểm, mục đích nhập cảnh, hành trình ở Việt Nam và nguy cơ làm lây lan dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục