Điều trị miễn phí cho con Chủ tịch huyện Trường Sa

Vợ và con trai ông Nguyễn Viết Thuân, Chủ tịch huyện đảo Trường Sa, đều đang chữa trị ung thư tại các bệnh viện ở TP. HCM.
Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy về việc hỗ trợ gia đình ông Nguyễn Viết Thuân, Chủ tịch huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Theo Công văn, ông Nguyễn Viết Thuân, Chủ tịch huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) có vợ là Nguyễn Thị Huyền hiện đang điều trị ung thư vú tại Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh và con trai là Nguyễn Viết Khuê có khối u lớn ở trung thất, xâm lấn vùng ngực, đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Gia đình bệnh nhân đã được tập thể cán bộ, nhân viên bệnh viện hỗ trợ về mặt vật chất và tinh thần.

Bộ Y tế biểu dương và đánh giá cao tinh thần làm việc có trách nhiệm và hết lòng của tập thể cán bộ, nhân viên của Bệnh viện Chợ Rẫy; và đề nghị Giám đốc Bệnh viện chuyển lời động viên thăm hỏi của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đến gia đình đồng chí Nguyễn Viết Thuân.

Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục chỉ đạo các Khoa, Phòng chuyên môn tập trung các thiết bị hiện đại nhất trong khả năng có thể, tổ chức thăm khám, điều trị và miễn phí toàn bộ viện phí đối với trường hợp đặc biệt này.

Trước đó, cơ quan Bộ Y tế cũng đã phát động quyên góp được 50 triệu đồng từ cán bộ công chức của Cơ quan Bộ để hỗ trợ cho gia đình đồng chí Nguyễn Viết Thuân để điều trị cho cháu Nguyễn Viết Khuê./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục