Đình công gây tê liệt hệ thống tàu điện ngầm ở Anh

Các nhân viên hệ thống tàu điện ngầm ở Anh đã bắt đầu cuộc đình công kéo dài 48 giờ, gây nên sự hỗn loạn đối với hệ thống tàu điện ngầm.

Ngày 29/4, các nhân viên hệ thống tàu điện ngầm ở Anh đã bắt đầu cuộc đình công kéo dài 48 giờ, gây nên sự hỗn loạn đối với hệ thống tàu điện ngầm và thiệt hại kinh tế hàng triệu bảng Anh.

Cuộc đình công này do Liên đoàn vận tải đường sắt và đường biển (RMT) phát động nhằm phản đối kế hoạch của chính phủ đóng cửa toàn bộ các phòng bán vé trong hệ thống tàu điện ngầm vì cho rằng chúng nguy hiểm cho hàng trăm nhân viên cũng như ảnh hưởng đến các tiêu chuẩn an toàn.

Cuộc đình công nổ ra sau khi các cuộc đàm phán giữa các lãnh đạo RMT và Công ty tàu điện ngầm London đổ vỡ.

Thị trưởng thành phố London Boris Johnson đã gọi cuộc đình công là "không mục đích và điên rồ."

Trong khi đó, Tổng thư ký RMT Mick Cash giải thích rằng hệ thống tàu điện ngầm tại London đóng vai trò quan trọng và từ chối đóng cửa các văn phòng bán vé.

Trong thời gian diễn ra đình công, một số tuyến tàu điện ngầm vẫn hoạt động, nhưng không một chiếc tàu nào hoạt động tại khu trung tâm London. Hệ thống tàu điện ngầm ở London được đánh giá là lâu đời nhất trên thế giới, mỗi ngày phục vụ khoảng 3 triệu lượt hành khách./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục