Dino Zoff: “Italy nằm trong tốp bốn tại EURO 2012”

Cựu HLV Italy Dino Zoff cho rằng đội tuyển quốc gia Italy có khả năng nằm trong nhóm 4 ứng cử viên sáng giá nhất tại Euro 2012.
Cựu huấn luyện viên Italy Dino Zoff cho rằng đội tuyển quốc gia nước ông (có biệt danh là Azzurri) có khả năng nằm trong nhóm bốn ứng cử viên sáng giá nhất tại EURO 2012.

Ông Zoff từng là huấn luyện viên của đội tuyển Italy tại giải EURO 2000, thời điểm Azzurri suýt giành được danh hiệu vô địch sau khi bại trận trước đội tuyển Pháp do bàn thắng vàng được ghi trong hiệp phụ.

Phát biểu trên Đài phát thanh Manà Manà, ông Zoff nói: “Mọi người cứ nghĩ chỉ có Tây Ban Nha và Đức là những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch, nhưng tôi cho rằng Italy cũng nằm trong số này.”

Trong ba trận giao hữu gần đây nhất để chuẩn bị cho EURO 2012, đội tuyển Italy dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Cesare Prandelli đều bị bại trận và không hề ghi được bàn thắng nào. Điều này dẫn đến việc huấn luyện viên Prandelli có thể áp dụng sơ đồ chiến thuật 3-5-2 trong trận gặp Tây Ban Nha vào ngày mai (10/6).

Bình luận về việc này, ông Zoff nói rằng ông không hề ngạc nhiên trước sự thay đổi chiến thuật của huấn luyện viên Cesare Prandelli. Theo ông Zoff, một huấn luyện viên giỏi phải linh hoạt và biết cách căn cứ vào những cầu thủ hiện có trong đội tuyển để thích ứng với tình hình.

Ông Zoff còn nhận định: “So với năm 2006, đội hình Azzurri hiện kém trưởng thành hơn do những cầu thủ như Mario Balotelli, Emanuele Giaccherini và một số cầu thủ khác đều mới lần đầu tiên thực sự tham gia một giải đấu lớn trên đấu trường Châu Âu.”

Italy được xếp vào Bảng C cùng với Tây Ban Nha, Croatia và Cộng hòa Ireland và theo ông Zoff, đây là một nhóm khá cân bằng. Tuy nhiên, Italy vẫn có đủ khả năng vượt qua để tiến vào vòng sau. “Trong các trận giao hữu gần đây, các cầu thủ Italy chưa bao giờ chơi với quyết tâm cao, và vì thế những thất bại vừa qua chưa phải là những chỉ số đáng tin cậy.”

Cùng ngày, cựu huấn luyện viên đội tuyển Tây Ban Nha Luis Aragones cảnh báo việc đội tuyển Tây Ban Nha đối mặt với Azzurri trong trận đấu mở màn của Bảng C vào ngày 10/6 sẽ khá khó khăn.

Phát biểu trên đài phát thanh RMC, ông Aragones nói: “Đừng bao giờ quên rằng đội tuyển Italy từng bốn lần vô địch thế giới. Azzurri là đội bóng có các cầu thủ quan trọng và có khu trung tuyến mạnh. Nhiều người cho rằng Tây Ban Nha sẽ là ứng cử viên cho chức vô địch, nhưng tôi cho rằng chúng ta cần phải để mắt đến Italy."

Trong khi đó, chuyên gia bóng đá Italy Edoardo Dalmonte dự đoán rằng theo kịch bản khả quan nhất, Azzurri có thể giành được bảy điểm tại vòng đấu này. Nếu Azzurri hòa với Tây Ban Nha, đây sẽ là một sự khởi đầu thuận lợi để Azzurri tiếp đó đánh bại Croatia và Cộng hòa Ireland./. 

Ngự Bình/Rome (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục