Dỡ bỏ trừng phạt 5 tàu liên quan đến buôn vũ khí của Triều Tiên

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tuyên bố đã dỡ bỏ trừng phạt đối với 5 tàu biển bị liệt vào danh sách đen hồi tháng Ba do liên quan tới hoạt động buôn bán vũ khí của Triều Tiên.
Dỡ bỏ trừng phạt 5 tàu liên quan đến buôn vũ khí của Triều Tiên ảnh 1Tàu hàng Chong Chon Gang, nằm trong danh sách trừng phạt vì vận chuyển vũ khí cho Triều Tiên. (Nguồn: Reuters)

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 17/12 tuyên bố đã dỡ bỏ trừng phạt đối với 5 tàu biển bị liệt vào danh sách đen hồi tháng Ba do liên quan tới hoạt động buôn bán vũ khí của Triều Tiên.

Những tàu này nằm trong số 31 tàu bị Hội đồng Bảo an đưa vào danh sách trừng phạt hôm 2/3 do có quan hệ với Ocean Maritime Management (OMM), một hãng vận tải biển của Triều Tiên được cho là đã vận chuyển vũ khí và các mặt hàng cấm cho quốc gia này.

Tuy nhiên, Ủy ban phụ trách trừng phạt Triều Tiên của Hội đồng Bảo an đã xác định 5 tàu này không phải là các nguồn lực kinh tế do OMM kiểm soát hay điều hành, do đó không phải là đối tượng bị phong tỏa tài sản.

Việc liệt những tàu trên vào danh sách đen được coi là một phần của các lệnh trừng phạt được Hội đồng Bảo an áp đặt hồi tháng Ba năm nay sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 4 trước đó 2 tháng.

Quyết định dỡ bỏ trừng phạt đối với những tàu này được Hội đồng Bảo an đưa ra chỉ sau đó vài tuần theo đề nghị của phía Trung Quốc.

Trong một diễn biến có liên quan, tháng trước, Hội đồng Bảo an đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhằm làm giảm hơn 1/4 mức thu nhập từ xuất khẩu hàng hóa hàng năm Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân thứ 5 được coi là vụ thử hạt nhân lớn nhất của Bình Nhưỡng hồi tháng Chín năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục