Đô đốc Mỹ Harris muốn Thái Lan phát huy vai trò trong khu vực

Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Harry Harris đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khôi phục dân chủ tại Thái Lan.
Đô đốc Mỹ Harris muốn Thái Lan phát huy vai trò trong khu vực ảnh 1Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Harry Harris. (Nguồn: AP)

Theo Reuters, ngày 14/2, Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương (PACOM) của Mỹ, Đô đốc Harry Harris, người khởi động cuộc tập trận Hổ mang Vàng (Cobra Gold) tại Thái Lan cùng ngày, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khôi phục dân chủ tại quốc gia Đông Nam Á này.

Đô đốc Harry Harris, quan chức cấp cao nhất của Mỹ thăm Thái Lan kể từ sau vụ đảo chính năm 2014, nêu rõ: "Chúng tôi trông đợi sự hiện diện trở lại của Thái Lan với tư cách là một nền dân chủ nở rộ vì chúng tôi cần Thái Lan là một đối tác ổn định và vững mạnh. Chúng tôi muốn Thái Lan trở lại trên vai trò là một nhà lãnh đạo khu vực và toàn cầu như đã luôn như vậy."

Việc Đô đốc Harris tham dự cuộc tập trận này ở Thái Lan đã được lên kế hoạch trước khi diễn ra lễ nhậm chức của ông Donald Trump, người mà chính sách ngoại giao của ông đối với châu Á được dõi theo chặt chẽ sau những tín hiệu cho thấy sự đối đầu tiềm năng với Trung Quốc liên quan thương mại và tranh chấp lãnh thổ giữa Bắc Kinh và các nước trong khu vực. Trong bối cảnh Mỹ thúc đẩy vấn đề dân chủ tại Thái Lan, Bangkok đã tăng cường hợp tác quân sự với Trung Quốc.

Trong khi đó, tờ Washington Post đăng một bài viết có đoạn: "Dường như các nhà hoạch định chính sách của Lầu Năm góc chủ ý dùng cuộc tập trận Hổ mang vàng như một cách thức để tái thúc đẩy sự can dự quân sự của Mỹ với đối tác Thái Lan."

Dự kiến, Đô đốc Harry Harris sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục