Đổ vỡ thỏa thuận chống gián điệp Mỹ-Đức

Đức không hào hứng ký thỏa thuận chống gián điệp với Mỹ

Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Mezieres cho rằng nước này khó có thể ký với Mỹ một thỏa thuận chống gián điệp.
Đức không hào hứng ký thỏa thuận chống gián điệp với Mỹ ảnh 1Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Mezieres. (Nguồn: AP)

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Mezieres cho rằng nước này khó có thể ký với Mỹ thỏa thuận chống gián điệp.

Ông Mezieres cho chỉ trích Mỹ không biết giới hạn trong hoạt động tình báo điện tử và các thông tin về hoạt động của Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) do Washington cung cấp theo đề nghị của Berlin đã không giải tỏa nhiều thắc mắc.

Chỉ ra việc Mỹ cung cấp không đầy đủ dữ liệu về hoạt động của NSA ở Đức, Bộ trưởng Mezieres bày tỏ hoài nghi về khả năng tình hình sẽ sớm được cải thiện. Ông cũng cho rằng thỏa thuận chống gián điệp giữa Berlin và Washington sẽ không được ký kết.

Trong suốt thời gian xảy ra vụ bê bối nghe lén sau tiết lộ của cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden, dư luận xã hội và các chính trị gia đối lập của Đức không ngừng chỉ trích chính phủ đã không làm rõ tình hình cũng như có thái độ nghiêm khắc với Washington./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục