Đổ xô mua quạt sưởi

Đổ xô đi mua quạt sưởi, chăn điện chống đại hàn

Nền nhiệt độ bất ngờ giảm mạnh khiến người dân Hà Nội phải đổ xô đi mua quạt sưởi, chăn điện để chống chọi với cái rét cắt da thịt.
Ngày 4/1, nền nhiệt độ bất ngờ giảm mạnh khiến người dân Hà Nội phải đổ xô đi mua quạt sưởi, chăn điện để chống chọi với cái rét cắt da thịt.

Sáng nay, chị Lê Bích Ngọc (Cầu Giấy, Hà Nội) đã phải xin cơ quan cho đi làm muộn để tranh thủ sắm đồ chống thời tiết rét đậm. Cả gia đình chị lâu nay vẫn thuê trọ trong một căn phòng bé xíu, đồ đạc tuềnh toàng. Bởi thế, mỗi lúc trở trời, vợ chồng con cái cũng không thể “vác” thêm chăn về nhà.

“Thấy mọi người kháo nhau quạt sưởi vừa nhỏ gọn, lại ấm nên hôm nay tôi cũng phải cố tranh thủ đi mua về cho con đỡ rét,” chị Ngọc thành thật.

Anh Lê Nam, một tiểu thương chuyên kinh doanh đồ sưởi trên phố Nguyễn Lương Bằng cho hay, chỉ trong vòng sáng nay, đã có hàng chục khách hàng đến hỏi mua loại quạt công suất 800W. Đây cũng là loại “hút” nhất vì mức giá chỉ 200.000 đồng/chiếc.

Anh Nam cũng tiết lộ, ngoài quạt sưởi, các loại túi sưởi, túi chườm cũng đang là hàng nóng những ngày đại hàn này.

Có bố năm nay hơn 80 tuổi đang nằm trong viện, chị Hoa (Phùng Khoang, Hà Nội) sớm nay cũng ra phố Huế để kiếm bằng được một chiếc túi sưởi cỡ lớn cho ông cụ. Chị bảo, mấy tuần trước, trời cũng trở rét nhưng không cắt da cắt thịt như hôm nay. Từ đêm qua, bố chị đã rên hừ hừ vì lạnh quá.

“Bỏ ra hơn 100.000 đồng mua túi sưởi, cả nhà cũng yên tâm hơn vì không lo cụ bị rét nữa. Lúc đầu, tôi định mua quạt sưởi nhưng sợ lúc ngủ, ông cụ động chân, động tay khiến quạt đổ, gây cháy thì khổ,” chị Hoa nói.

Nắm bắt được thời tiết, nhiều chủ tiệm còn nhập thêm nhiều loại “phụ kiện” chống rét khác. Nổi bật nhất phải kể đến chăn điện và đèn sưởi hồng ngoại. Giá đèn sưởi hồng ngoại dao động từ 800.000 đồng đến khoảng 2 triệu đồng/chiếc.

Anh Nam tiết lộ, chỉ từ sáng, mức giá các sản phẩm này đã được đội lên từng phút. Vào thời điểm đầu giờ sáng, giá một chiếc đèn sưởi nhà tắm hai bóng công nghệ Đức giá chỉ 900.000 đồng. Nhưng quay trước quay sau, đến trưa, mức giá này đã leo thang lên tới gần 1 triệu đồng vì “đắt hàng quá.”

Nhiều tiểu thương bán các mặt hàng gia dụng, khi nắm bắt được thông tin khả năng trời sẽ tiếp tục rét đậm thêm một tuần nữa nên cũng đã có kế hoạch nhập các sản phẩm này về để kinh doanh.

Dạo qua một số trang web thương mại trực tuyến, phóng viên Vietnam+ thấy việc mua bán đồ sưởi cho mùa lạnh cũng rất phong phú và nhộn nhịp.

Tại website Chodientu.vn, lâu nay đăng bán nhiều loại quạt sưởi, có loại quạt đứng, treo tường, phun sương tăng độ ẩm không làm khô da… Các loại quạt này có giá dao động từ 250.000 đồng đến 2 triệu đồng/chiếc. Trong đó, quạt sưởi của Việt Nam có giá từ 500-900.000 đồng/chiếc. Bên cạnh đó các sản phẩm túi nhiệt, lò sưởi có mức giá từ 100-400.000 đồng/chiếc.

Đặc biệt, trên website này cũng rao bán sản phẩm gấu bông giữ nhiệt. Theo lời rao bán, chỉ cần làm nóng gấu sưởi Buddy Bear bằng lò vi sóng trong 2 phút là có thể giữ nhiệt được trong vòng 4-5 tiếng.

Còn tại một số website khác như muare.vn, lamchame.com..., việc mua bán cũng khá tấp nập. Thông thường khách hàng thường chọn mua những loại đèn sưởi treo tường, vì nó an toàn cho người già, trẻ nhỏ (không lo bỏng hay điện giật). Với những loại quạt sưởi để dưới đất, gọn nhẹ, dễ di chuyển được bán nhưng với số lượng ít hơn.

Ông Trần Anh Tú, giám đốc Marketing của Chodientu.vn cho biết: "Trong mấy ngày trở lại đây, khi thời tiết trở lên lạnh đột ngột lượng đơn đặt hàng các sản phẩm sưởi ấm như quạt sưởi, lò sưởi, túi sưởi... tăng gấp đôi so với ngày thường. Thêm vào đó, tại Chodientu.vn đang diễn ra "Hội chợ Online" với một số sản phẩm sưởi ấm có khuyến mãi, giảm giá từ 10- 30% cũng thu hút được khá nhiều người tiêu dùng quan tâm đặt mua."

“Giới công sở cũng rất ưa chuộng hình thức mua bán này vì họ sẽ được giao hàng tận nơi trong khi giá cả vẫn không chênh so với thị trường,” ông Tú cho biết./.

Nhóm PV (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục