Dọa có bom trong hành lý, hành khách bị từ chối vận chuyển

Hai hành khách người Australia đã “tố” cơ quan chức năng sau khi nghe thấy một hành khách khác ngồi trong quán café tại sân bay Nội Bài nói đùa có bom trong hành lý.
Dọa có bom trong hành lý, hành khách bị từ chối vận chuyển ảnh 1(Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Hai hành khách người Australia đã báo cáo Công an cửa khẩu sau khi nghe hành khách mang quốc tịch Thụy Điển ngồi trong quán Cafe tại khu vực cách ly Nhà ga T2-sân bay quốc tế Nội Bài phát ngôn có bom trong hành lý.

Cụ thể vào hồi 11 giờ 50 ngày 13/7/2015, Cảng vụ Hàng không Miền Bắc nhận được thông tin từ Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài thông báo, tại khu vực cách ly Nhà ga hành khách T2 có 2 hành khách mang quốc tịch Australia là bạn của nhau tên Prowse William James ( sinh năm1987-số hộ chiếu PA3068420 ghế ngồi 6D) và hành khách Hansen Genevieve Mae (sinh năm1987-số hộ chiếu N4398867 có số ghế ngồi 6C) đi chuyến bay VN93 của Vietnam Airlines, chặng bay từ Hà Nội đi Luang Prabang (HAN-LPQ) dự định cất cánh lúc 12 giờ 10 cùng ngày khai báo có một hành khách tên Lexander John Lennart (sinh năm 1969-số hộ chiếu 89066124 ngồi gế 2C) quốc tịch Thụy Điển đi cùng trên chuyến bay đã phát ngôn có bom trong hành lý lúc 10 giờ 50.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Cảng vụ Hàng không Miền Bắc xác minh thông tin và yêu cầu Trung tâm an ninh hàng không Nội Bài và các đơn vị có liên quan cách ly hành khách có nghi vấn và yêu cầu cả 3 hành khách đi chuyến bay VN931 có liên quan đến vụ việc viết tường trình lại sự việc đồng thời, yêu cầu Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài phối hợp với các đơn vị có liên quan gồm trung tâm khai thác (NOC), Xí nghiệp thương mại mặt đất (NIAGS) kiểm tra lại đối với hành lý xách tay và hành lý ký gửi của cả 3 hành khách nói trên.

Qua kiểm tra cho thấy, trong hành lý xách tay của cả 3 hành khách này không có dấu hiệu gì bất thường và cả 3 hành khách đều đủ điều kiện thực hiện chuyến bay VN931.

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra lại an ninh và làm thủ tục, cơ trưởng chuyến bay VN931 chặng bay HAN-LPQ đã từ chối không vận chuyển 3 hành khách trên.

Đại diện hãng hàng không Vietnam Airlines đã bố trí cho 2 hành khách Prowse William James và Hansen Genevieve Mae đi chuyến bay QV314 dự định cất cánh lúc 18 giờ 50 cùng ngày, còn hành khách Lexander John Lennart dự định đi chuyến bay VN931 chặng bay HAN-LPQ cất cánh lúc 12 giờ 10 ngày 14/7/2015./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục