Đoàn Bộ Công Thương Việt Nam làm việc tại Mexico

Tại các buổi tiếp xúc với phía Việt Nam, giới chức Mexico quyết tâm phát triển sâu rộng hơn quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.
Trong các ngày từ 15 đến 17/4, Đoàn Bộ Công Thương Việt Nam, do Thứ trưởng Trần Tuấn Anh dẫn đầu, đã có chuyến thăm làm việc tại Mexico nhằm tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt với nước chủ nhà, đồng thời tập trung vào phát triển sâu rộng và hiệu quả hơn mối quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư.

Trong thời gian ở thăm, Thứ trưởng Trần Tuấn Anh và đoàn đã có buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Kinh tế (SE) nước chủ nhà, ông Ignacio Navarro Zermeño và gặp gỡ Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương thuộc Thượng viện Mexico, Thượng nghị sỹ Teofilo Torres Corzo.

Tại các cuộc tiếp xúc, Thứ trưởng Trần Tuấn Anh thông báo vắn tắt với bạn về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong những năm gần đây; đánh giá cao tiềm năng của nền kinh tế Mexico, những tiến bộ vượt bậc trong trao đổi thương mại hai chiều Việt Nam-Mexico trong thời gian qua và đề cao mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Thứ trưởng đề nghị phía Mexico sớm công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường; đề xuất phía bạn nghiên cứu thành lập ủy ban hỗn hợp liên chính phủ nhằm chỉ đạo và định hướng các hoạt động hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư song phương, và hai bên tiến tới ký hiệp định khung về thương mại và đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà doanh nghiệp hai bên.

Về phần mình, các quan chức chủ nhà đánh giá cao chuyến thăm làm việc tại Mexico của Thứ trưởng Trần Tuấn Anh; ca ngợi những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng đất nước của nhân dân Việt Nam, đặc biệt là những bước tiến ấn tượng trong xóa đói giảm nghèo, tăng trưởng đi đôi với chính sách xã hội và bảo vệ môi trường, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của nền kinh tế mới nổi Việt Nam tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nơi mà Chính phủ Mexico đang nỗ lực và chủ trương xích lại gần hơn.

Giới chức Mexico cũng nhấn mạnh những tính bổ trợ của hai nền kinh tế Việt Nam và Mexico và những thành tựu trong trao đổi thương mại hai chiều trong năm qua, đồng thời bày tỏ quyết tâm tìm cách phát triển sâu rộng hơn mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai quốc gia hiện được đánh giá là còn nhiều tiềm năng vì lợi ích của nhân dân hai nước. Mexico cũng đã nhất trí với các đề xuất trên của đoàn Việt Nam.

Bên cạnh các hoạt động chính của Thứ trưởng, doanh nhân tháp tùng Lê Phước Vũ, chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hoa Sen có trụ sở tại tỉnh Bình Dương, đã có cuộc gặp với đại diện của nhiều tập đoàn hàng đầu tại Mexico, nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau và tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Thứ trưởng Trần Tuấn Anh và đoàn cũng dành thời gian thăm quan một số di tích lịch sử và văn hóa tại thủ đô, và thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico trước khi lên đường thăm làm việc tại Cộng hòa Panama chiều 17/4./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục