Đoàn cấp cao Bộ Tài nguyên và Môi trường thăm Lào

Đoàn cấp cao Bộ Tài nguyên và Môi trường sang thăm và làm việc tại Lào, bàn phương hướng hợp tác giữa hai Bộ trong thời gian tới.
Chiều 2/7, Đoàn cấp cao Bộ Tài nguyên và Môi trường do Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang dẫn đầu, đã được Ủy viên Bộ Chính, Phó Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Asang Laoli đón tiếp.

Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang đã chân thành cảm ơn Phó Thủ tướng tiếp đoàn và nêu rõ mục đích chuyến thăm nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường hai nước, đồng thời bàn phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

Bộ trưởng bày tỏ mong muốn hai bộ sẽ tăng cường hợp tác, giao lưu và có những hoạt động thiết thực để chào mừng các ngày lễ lớn trong năm Đoàn kết Việt Nam-Lào 2012.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam sẽ cùng với Bộ Tài nguyên-Môi trường Lào trao đổi về vấn đề quản lý, sử dụng, khai thác hiệu quả nguồn nước sông Mekong, vì lợi ích của nhân hai nước và tiểu vùng sông Mekong.

Phía Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác trong lĩnh vực địa chất, đo đạc bản đồ, bảo vệ môi trường và đào tạo nhằm tăng cường hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa hai Bộ.

Phó Thủ tướng Asang Laoli hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm của đoàn đại biểu Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam trong bối cảnh cả nước Lào đang có nhiều hoạt động kỷ niệm Năm Đoàn kết Lào-Việt.

Phó Thủ tướng đánh giá cao sự giúp đỡ của Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã dành cho Bộ Tài nguyên-Môi trường Lào, đồng thời bày tỏ mong muốn phía Việt Nam sẽ tăng cường giúp đỡ Bộ Tài nguyên-Môi trường Lào vì cơ quan này mới được thành lập.

Phó Thủ tướng cũng hoan nghênh kế hoạch hợp tác giữa hai bộ trong giai đoạn mới, nhất là việc trao đổi kinh nghiệm quản lý, sử dụng, khai thác hiệu quả nguồn nước sông Mekong.

Phó Thủ tướng Asang Laoli tin tưởng, trên tinh thần Việt-Lào anh em, hợp tác giữa hai bên sẽ đạt kết quả tốt đẹp vì lợi ích chung của nhân dân hai nước, góp phần vun đắp quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam.

Cùng ngày, đoàn đại biểu Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam cũng đã có cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Bộ Tài nguyên-Môi trường Lào về thúc đẩy hợp tác song phương, trao đổi kinh nghiệm bảo vệ môi trường và sử dụng hiệu quả nguồn nước sông Mekong.

Đoàn đại biểu Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam ở thăm và làm việc tại Lào trong hai ngày 2-3/7./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục