Đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương làm việc tại tỉnh Yên Bái

Ngày 15/12, đoàn công tác do Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Yên Bái.
Đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương làm việc tại tỉnh Yên Bái ảnh 1Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Ngày 15/12, đoàn công tác do Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Yên Bái về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương năm 2014; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Thực hiện tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và thực hiện kết luận số 56 - KL/TW của Bộ Chính trị.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Vương Đình Huệ đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Yên Bái đã đạt được trong việc phát triển kinh tế-xã hội địa phương thời gian qua; đặc biệt là hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra.

Các chương trình, các đề án phát triển được xây dựng rất bài bản, có nhiều cách làm hay, sáng tạo. Tỉnh đã bám sát những định hướng của Trung ương trong việc phát triển kinh tế-xã hội.

Để thực hiện có hiệu quả việc tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đề nghị tỉnh cần quan tâm đến vấn đề phát triển kinh tế tập thể, xây dựng cơ chế, chính sách cho phù hợp; tăng khả năng cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu của thị trường; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng; phân bổ hợp lý các nguồn lực…

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đến nay, Yên Bái đã đạt được những kết quả khả quan kinh tế tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng khá; sản xuất nông nghiệp ổn định; sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng; hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển ổn định và đạt mức tăng khá; huy động được các nguồn vốn cho đầu tư phát triển.

Yên Bái đã tích cực tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các thành phần kinh tế phát triển. Bên cạnh đó, sự nghiệp y tế, giáo dục đào tạo tiếp tục được quan tâm, nhất là ở vùng kinh tế-xã hội khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; vấn đề lao động việc làm, xóa đói giảm nghèo và thực hiện các chính sách xã hội được quan tâm; quốc phòng an ninh và trật tự xã hội được giữ vững.

Trong 20 chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra, đến nay dự ước Yên Bái đã có 17/20 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu đại hội; 3 chỉ tiêu dự ước khó hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội.

Bên cạnh đó, Yên Bái còn thực hiện tốt chủ trương tái cơ cấu, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, trọng tâm là tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và tái cơ cấu đầu tư công.

Về đổi mới mô hình tăng trưởng, tỉnh Yên Bái đã chuyển từ mục tiêu tăng trưởng nhanh sang tăng trưởng hợp lý. Cơ cấu kinh tế theo ngành tập trung đầu tư cho phát triển tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, giảm tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp.

Tuy nhiên, do suy thoái kinh tế, công nghiệp của tỉnh phát triển chậm, cùng với việc cắt giảm đầu tư công nên ngành xây dựng còn gặp nhiều khó khăn.

Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, tỉnh Yên Bái đề ra mục tiêu tổng quát là xây dựng nền nông nghiệp, nông thôn phát triển toàn diện, bền vững cả về kinh tế, xã hội và môi trường nhằm duy trì tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh thông qua tăng năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh; nâng cao thu nhập và cải thiện mức sống của cư dân nông thôn, đảm bảo an ninh lương thực, góp phần giảm tỷ lệ đói nghèo, ổn định chính trị xã hội, quản lý tài nguyên thiên nhiên, giảm các tác động tiêu cực đối với môi trường, khai thác, sử dụng có hiệu quả các lợi ích về môi trường. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2015 đạt 5%/năm.

Đối với việc thực hiện Kết luận số 56 - KL/TW ngày 21/2/2013 của Bộ Chính trị, tỉnh Yên Bái đã tăng cường chỉ đạo các ngành chức năng có liên quan, Liên minh hợp tác xã tỉnh và các địa phương triển khai công tác tuyên truyền; hàng năm xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong kết luận và có kế hoạch phát triển kinh tế tập thể của ngành, địa phương.

Trước đó, sáng 15/12, đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương đã đi thăm mô hình trồng chuối tiêu hồng bằng phương pháp nuôi cấy mô của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái và thăm mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của Tổng Công ty Hòa Bình Minh tại xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục