Đoàn Cựu chiến binh TTXVN hành quân về nguồn

Ngày 20/4, Đoàn Cựu chiến binh TTXVN đã tổ chức chuyến hành quân về nguồn, tri ân các anh hùng liệt sỹ đã hi sinh vì Tổ quốc.
Ngày 20/4, Đoàn Cựu chiến binh TTXVN đã tổ chức chuyến hành quân về nguồn, tri ân các anh hùng liệt sỹ đã hi sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đoàn Cựu chiến binh gồm 25 thành viên, là cán bộ, phóng viên, biên tập viên từng là cựu chiến binh tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước tại chiến trường miền Nam, Lào, Campuchia và một số cựu chiến binh tiêu biểu.

Đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa, tri ân công lao các đồng đội đã không tiếc máu xương vì nền độc lập, tự do của tổ quốc tại hai nghĩa trang liệt sỹ quốc gia là Trường Sơn và Đường 9, nơi yên nghỉ của hơn 20.000 liệt sỹ trong cả nước.

Tại Thành cổ Quảng Trị, Đoàn đã dâng lên những nén nhang thơm kính viếng hương hồn của các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống tại Thành cổ.

Trong 81 ngày đêm, từ 28/6-16/9/1972, tại đây đã diễn ra trận chiến ác liệt của quân và dân Việt Nam với kẻ thù nhằm giữ vững Thành cổ Quảng Trị.

Trong 81 ngày đêm này, địch đã sử dụng hai sư đoàn cơ động chiến lược mở đợt phản công quy mô lớn nhằm chiếm lại thị xã Quảng Trị. Theo thống kê, số lượng bom, đạn mà địch đã ném xuống đây tương đương với 7 quả bom nguyên tử mà Mỹ đã ném xuống Hiroshima.

Nhưng tại đây, địch đã gặp phải sự chiến đấu quyết liệt của quân Việt Nam trong 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ. Cuộc chiến đấu 81 ngày đêm đã giữ vững trận địa vào thời điểm quyết định nhất, tạo lợi thế cho Việt Nam trên bàn Hội nghị Paris đang đi đến hồi kết thúc có lợi cho Việt Nam.

Xúc động khi đi thăm Thành cổ Quảng Trị, Cựu chiến binh, Nhà báo Đình Trân chia sẻ: "Sau bao nhiêu năm xa cách, hôm nay tôi và các cựu chiến binh khác mới có dịp về đây thăm lại chiến trường xưa và đồng đội. Thực sự tôi rất xúc động, đất nước chúng ta có được ngày hôm nay không thể quên những con người đã không tiếc tuổi thanh xuân, xếp bút nghiên lên đường ra mặt trận, hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc."

Đợt hành quân về nguồn lần này là dịp để các cựu chiến binh TTXVN tri ân những đồng đội đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Chuyến đi này cũng góp phần phát huy truyền thống và ôn lại những năm tháng hào hùng của dân tộc./.

Thanh Thủy (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục