Đoàn Đảng Dân chủ xã hội Đức SPD thăm Việt Nam

Đoàn đại biểu Đảng Dân chủ xã hội Đức do Trưởng ban Đối ngoại Trung ương SPD Akim Pốt dẫn đầu đang làm việc tại Việt Nam.
Chiều 23/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh thay mặt Lãnh đạo Đảng đã thân mật tiếp Đoàn đại biểu Đảng Dân chủ xã hội Đức (SPD) do Trưởng ban Đối ngoại Trung ương SPD Akim Pốt dẫn đầu, đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam theo lời mời của Trung ương Đảng.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam rất coi trọng quan hệ đối tác chiến lược vì tương lai với Đức và bày tỏ mong muốn hai Đảng sẽ tiếp tục tăng cường tiếp xúc, hợp tác với nhau để thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Ông Đinh Thế Huynh đề nghị hai Đảng phát huy kết quả của cuộc Đối thoại lý luận lần thứ nhất giữa hai Đảng về “Phát triển bền vững” và chuẩn bị tích cực cho thành công của cuộc Đối thoại lý luận lần thứ hai về chủ đề “Phát triển nguồn nhân lực” và “năng lượng tái tạo” sẽ diễn ra tại Đức trong năm nay.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chúc SPD tiếp tục phát huy vị thế quan trọng trên chính trường Đức và châu Âu, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ giữa Đức và EU với Việt Nam.

Về phần mình, ông Akim Pốt đã bày tỏ niềm phấn khởi được đến thăm đất nước Việt Nam tươi đẹp và anh hùng, đánh giá cao vị thế Việt Nam cùng những thành tựu của công cuộc phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.

Ông đánh giá cao việc thiết lập quan hệ “đối tác chiến lược vì tương lai” giữa Đức với Việt Nam, và khẳng định SPD trong thời gian tới sẽ phát huy vai trò quan trọng của mình trên chính trường Đức, tiếp tục tích cực thúc đẩy quan hệ lâu dài và bền vững với Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác hiệu quả giữa hai nước trên các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu và Đức có thế mạnh.

Trước đó, Đoàn đại biểu Đảng do Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân làm Trưởng đoàn đã hội đàm với Đoàn SPD.

Hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước, các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm; đồng thời bàn các biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Trong thời gian ở thăm Việt Nam, Đoàn đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm nơi ở và làm việc của Người; trao đổi và làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục