Đoạn đường hơn 2km chật cứng người đổ về đền Bà Chúa Kho

Số lượng người đến đông khiến cả đoạn đường từ đền Trình (thành phố Bắc Ninh) vào đền Bà Chúa Kho hơn 2km luôn chật cứng người.
Đoạn đường hơn 2km chật cứng người đổ về đền Bà Chúa Kho ảnh 1Du khách thập phương dâng lễ tại đền Bà Chúa Kho. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Những ngày đầu năm mới Bính Thân 2016, dưới tiết trời nắng nóng, du khách thập phương vẫn tấp nập đổ về đền Bà Chúa Kho (phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) để dâng lễ vay và xin lộc.

Số lượng người đến đông khiến cả đoạn đường từ đền Trình (thành phố Bắc Ninh) vào đền Bà Chúa Kho hơn 2km luôn chật cứng người.

Theo ông Nguyễn Thành Lập, Trưởng Ban quản lý di tích đền Bà Chúa Kho, khoảng 3 ngày gần đây, lượng khách đến đền tăng đột biến. Mỗi ngày, đền luôn đón hàng nghìn du khách thập phương.

Năm nay, để bảo đảm an ninh trật tự cho nhân dân địa phương và du khách yên tâm đi lễ, tỉnh Bắc Ninh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý lễ hội.

Ban tổ chức lễ hội đã sớm xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ từng ban, ngành với chủ đề “Lễ hội văn minh, an toàn, lành mạnh góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.”

Ban tổ chức đã huy động hàng chục chiến sỹ công an thành phố Bắc Ninh, công an phường Vũ Ninh, bảo vệ dân phố, hàng trăm cụ trong Hội người cao tuổi phường Vũ Ninh tập trung ở các chốt điểm di tích kéo dài từ đền Trình vào đền Bà Chúa Kho làm nhiệm vụ phân luồng giao thông, hướng dẫn du khách...

Ngoài ra, Ban quản lý di tích đền Bà Chúa Kho đã lắp 16 camera theo dõi an ninh, trật tự. Do lượng khách đến trong ngày thường xuyên đông, nhà đền đã huy động 4 người thường xuyên nhặt rác và hơn 10 người vận chuyển rác trong ngày nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường.

Trong mùa lễ hội năm 2016, tình trạng mất an ninh trật tự, trộm cắp giảm đáng kể. Từ đầu mùa lễ hội, nhà đền chỉ phát hiện và xử lý 5 vụ. Trong không gian lễ hội, dịch vụ đổi tiền lẻ đã giảm thiểu; tình trạng ăn mày, hành khất được dẹp bỏ.

Để khắc phục tình trạng khấn thuê, lễ mướn, tại các cung, ban, Ban quản lý đều bố trí 4 người làm nhiệm vụ hướng dẫn thủ nhang, sắp lễ, dâng lễ và cúng khấn miễn phí cho du khách... Tình trạng ép giá tại các kiốt hàng trong đền không còn xảy ra, không gian lễ hội được mở rộng do các hoạt động kinh doanh, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trong sân đền và cổng Tam quan bị nghiêm cấm.

Bên cạnh đó, nhà đền bố trí 3 bãi đỗ xe (trong đó 2 bãi đỗ ôtô có diện tích 15.000m2 và 1 bãi để xe máy) đảm bảo đủ chỗ cho khách đến lễ.

Đoạn đường hơn 2km chật cứng người đổ về đền Bà Chúa Kho ảnh 2Cảnh du khách thập phương dâng lễ vật vào sân đền Bà Chúa Kho. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Đền Bà Chúa Kho được xây dựng vào thời Lý, thế kỷ 11. Ngôi đền tọa lạc trên lưng chừng ngọn núi Kho, khu Cổ Mễ, phường Vũ Ninh. Trong đền thờ Bà Chúa Kho, người có công gìn giữ, bảo quản kho lương của triều đình nhà Lý ở vùng núi Kho trong cuộc kháng chiến chống giặc Tống xâm lược vào năm 1077.

Trước đây, khu vực này là ngôi miếu nhỏ, gọi là miếu Cô Tiên. Đến thời Lê Trung Hưng, miếu được tu bổ và mở rộng thành ngôi đền lớn, nhà Lê đã phong thần cho bà là "Chủ khố linh từ". Đến nay, ngôi đền được trùng tu, tôn tạo khang trang.

Tuy nhiên, do không gian di tích chật hẹp, các khu dịch vụ chưa được quy hoạch tổng thể nên tỉnh Bắc Ninh đang lập dự án quy hoạch tổng thể khu di tích này.

Lễ hội đền Bà Chúa Kho tập trung phần lễ từ tháng 12 năm trước đến tháng 2 âm lịch năm sau, trong đó, ngày 12 tháng Giêng là ngày giỗ Bà Chúa Kho, nhân dân địa phương sẽ tổ chức lễ tưởng niệm công lao to lớn của bà./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục