Đoàn Hội đồng Dân tộc Quốc hội Việt Nam thăm Lào

Tại các buổi tiếp đoàn, lãnh đạo Lào khẳng định rất coi trọng công tác dân tộc và mong muốn hai nước tăng cường hợp tác công tác dân tộc.
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều 26/3 trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào từ ngày 24-30/3, Đoàn Hội đồng Dân tộc Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch Triệu Thị Nái dẫn đầu đã được Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphon Phomvihan,  và Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước Lào Phanduangchit Vongsa tiếp.

Tại các buổi tiếp, các nhà lãnh đạo của Lào hoan nghênh chuyến thăm của đoàn và thông báo một số nét khái quát về tình hình kinh tế xã hội Lào cũng như những công việc mà Quốc hội cũng như Mặt trận Lào xây dựng đất nước đang tích cực chuẩn bị cho những ngày lễ lớn trong năm 2012 - Năm đoàn kết hữu nghị Lào-Việt Nam.

Các nhà lãnh đạo Lào đánh giá cao sự hợp tác giữa Hội đồng dân tộc Quốc hội Việt Nam và Ủy ban Dân tộc Quốc hội Lào trong thời gian qua, khẳng định Lào rất coi trọng công tác dân tộc và mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau nhằm nâng cao đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, đấu tranh với các thế lực phá hoại đoàn kết dân tộc.

Bà Triệu Thị Nái chân thành cảm ơn các nhà lãnh đạo Lào đã dành thời gian tiếp đoàn, bày tỏ niềm phấn khởi khi được đến thăm đất nước Lào tươi đẹp, nhất là được chứng kiến những thành quả đổi mới của đất nước Lào và thông báo về kết quả hội đàm với Ủy ban Dân tộc Quốc hội Lào, trong đó hai bên bày tỏ lòng tin đối với Đảng; tăng cường giúp đỡ học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau về chính sách, quy hoạch, hổ trợ các điểm dân, thúc đẩy xóa đói giảm nghèo...

Hai bên xác định năm 2012 là “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào” nên mọi hoạt động đều rất thiết thực gắn liền với kỷ niệm các ngày lễ lớn; chủ động đề xuất những chủ trương và giải pháp nhằm đổi mới phương thức, hình thức về công tác dân tộc nhằm giúp nhân dân, nhất là các vùng sâu vùng xa có nhiều dân tộc sinh sống hiểu hơn về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, góp phần thúc đẩy quan hệ đặc biệt giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, bền vững./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục