Đoàn Mặt trận Lào Xây dựng đất nước thăm VN

Chiều 23/3, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Huỳnh Đảm đã tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước.
Chiều 23/3 tại Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước nhân dịp Đoàn sang thăm và trao đổi kinh nghiệm với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đoàn do Phó Chủ tịch Vôngchăn Phômxavắt làm Trưởng đoàn.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm hoan nghênh Đoàn đại biểu Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước sang thăm và làm việc, trao đổi kinh nghiệm với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác giữa Mặt trận hai nước.

Chủ tịch Huỳnh Đảm bày tỏ vui mừng về kết quả làm việc, trao đổi kinh nghiệm công tác giữa hai tổ chức và mong muốn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Lào Xây dựng đất nước luôn phối hợp chặt chẽ, góp phần tăng cường hợp tác giữa hai bên.

Chủ tịch Huỳnh Đảm cho rằng việc trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực văn phòng, kinh tế và đối ngoại của hai Mặt trận là việc làm cần thiết. Trong công tác Mặt trận, cần dựa vào sức mạnh của nhân dân, của Đảng và các tổ chức thành viên để hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

Những người làm công tác mặt trận nói chung và công tác văn phòng nói riêng không chỉ cần có tấm lòng để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình mà còn cần có mối quan hệ tốt với các ban, ngành, đoàn thể tạo nên sự phối hợp nhịp nhàng trong công việc...

Phó Chủ tịch Vôngchăn Phômxavắt cảm ơn Chủ tịch Huỳnh Đảm đã dành thời gian tiếp Đoàn và thông báo những thành tựu của Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch cho biết Mặt trận Lào Xây dựng đất nước luôn mong muốn học tập những kinh nghiệm quý báu của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác mặt trận. Phó Chủ tịch Vôngchăn Phômxavắt chúc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đạt được nhiều thành tựu to lớn, chúc tình đoàn kết hữu nghị giữa hai đất nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Trước đó, hai bên đã có cuộc trao đổi về công tác Mặt trận, đặc biệt là công tác văn phòng. Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã giới thiệu về Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Văn phòng, về vị trí, vai trò, nhiệm vụ và quyền hạn; việc phối hợp công tác giữa Văn phòng và các ban, đơn vị trong cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...

Hai bên cũng trao đổi kinh nghiệm và thống nhất một số nội dung phối hợp, hợp tác trong thời gian tới nhằm tiếp tục tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Lào, giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

Trong thời gian thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 23 đến 27/3, Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước sẽ có buổi trao đổi công tác Mặt trận với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh; thăm một số cơ sở kinh tế-văn hóa tại tỉnh Quảng Ninh./.

Bích Thủy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục