Đoàn nghệ thuật Campuchia biểu diễn tại Hà Nội

Tối 4/8, tại Nhà hát Quân đội Hà Nội, Đoàn nghệ thuật Quân đội Hoàng gia Campuchia đã biểu diễn chương trình nghệ thuật đặc sắc.
Tối 4/8, tại Nhà hát Quân đội Hà Nội, Đoàn nghệ thuật Quân đội Hoàng gia Campuchia đã biểu diễn chương trình nghệ thuật đặc sắc, chào mừng “Năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2012” và kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam-Campuchia.

Tại buổi biểu diễn, các đại biểu đã được thưởng thức một chương trình nghệ thuật đặc sắc với nhiều bài hát, điệu múa ca ngợi truyền thống đoàn kết, hữu nghị giữa quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia do các nghệ sỹ, diễn viên Đoàn nghệ thuật Quân đội Hoàng gia Campuchia trình diễn như “Chào mừng 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuachia,” “Thành phố Phnom Penh tươi đẹp,” “Tinh thần Quân đội Campuchia,” “Phnom Penh ơi,” “Tình anh em Việt Nam-Campuachia,” “Đoàn kết Việt Nam-Campuachia đời đời bền vững” và điệu múa “Cung đình Campuchia.”

Đặc biệt, chương trình có nhiều bài hát Việt Nam do các nghệ sỹ, ca sỹ Campuchia biểu diễn rất thành công như “Mùa Xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh,” “Việt Nam quê hương tôi,” “Bác Hồ một tình yêu bao la,” “Lá đỏ,” “Tình ca,” “Hà Nội niềm tin và hy vọng.”

Với những lời ca, điệu múa thấm đẫm tình người của những người lính đến từ đất nước Chùa Tháp - đất nước của những nụ cười, ngôi đền Bayon huyền thoại và các vũ điệu Apsara quyến rũ... đã tạo nên bầu không khí vui tươi.

Đây cũng là dịp giao lưu giúp các cán bộ, chiến sỹ Quân đội Nhân dân Việt Nam hiểu biết sâu thêm về nền văn hóa nghệ thuật của đất nước Campuchia anh em./.

Nguyễn Cường (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục