"Đoàn thanh niên cần những phong trào bền vững"

Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Đoàn thanh niên cần có các chương trình, phong trào dài hơi, đảm bảo tính bền vững.
Chiều 8/9, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Huỳnh Đảm cùng đoàn công tác đã làm việc với Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh - một tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam, Huỳnh Đảm đánh giá cao những đóng góp của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên và thế hệ trẻ Việt Nam trong thực hiện các phong trào hành động cách mạng. Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên đã phát huy vai trò xung kích, tổ chức các hoạt động với tinh thần tích cực, chủ động mang lại hiệu quả, góp phần thực hiện phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng, bảo đảm an sinh xã hội.

Trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Huỳnh Đảm mong muốn giữa Mặt trận Tổ quốc với Đoàn thanh niên và Hội Liên hiệp thanh niên tiếp tục có sự phốp hợp chặt chẽ hơn nữa để phát huy tốt vai trò xung kích của thanh niên.

Ông Huỳnh Đảm nhấn mạnh, Mặt trận Tổ quốc và Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên phải có sự phối hợp để tăng hiệu quả trong các hoạt động giáo dục truyền thống vẻ vang của cách mạng, rèn luyện đoàn viên thanh niên.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị các cấp bộ Đoàn, Hội cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để thanh niên xây dựng niềm tin, lý tưởng, hoài bão, ước mơ trong cuộc sống.

Ông Huỳnh Đảm lưu ý Đoàn thanh niên và Hội Liên hiệp thanh niên cần phối hợp cùng với Mặt trận Tổ quốc có các hoạt động đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong toàn dân, trong đó thanh niên phải là lực lượng xung kích của phong trào. Ghi nhận những phong trào của tuổi trẻ đã mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực được xã hội ghi nhận, ông đề nghị Đoàn thanh niên cần nghiên cứu những chương trình, phong trào dài hơi, có sức lan tỏa rộng rãi và đảm bảo tính bền vững.

Tại buổi làm việc, Trung ương Đoàn đã báo cáo về kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 8 tháng qua, các hoạt động góp phần bảo đảm an sinh xã hội và trọng tâm hoạt động trong các tháng cuối năm.

Trong những tháng đầu năm, các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã cụ thể hóa, triển khai chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2011 của Ban chấp hành Trung ương Đoàn với nhiều nội dung sáng tạo, kịp thời. Việc Đảng và Nhà nước quyết định Năm 2011 là Năm Thanh niên đã tạo ra dấu ấn quan trọng. Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn các cấp đã nắm bắt và cụ thể hóa sát, đúng, kịp thời, tích cực, chủ động trong tổ chức các hoạt động của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, tạo thành đợt thi đua cao điểm, sôi nổi, rộng khắp trong cán bộ, đoàn viên thanh thiếu nhi.

Hai phong trào lớn "5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc" và "4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp" do Đại hội Đoàn IX phát động đã đi vào cuộc sống, phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ tham gia các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội. Thanh niên đã tham gia vào các hoạt động cụ thể như phong trào tình nguyện, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, khắc phục hậu quả bão lũ, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, xây dựng nhà nhân ái, hiến máu tình nguyện...

Đối với các hoạt động vì an sinh xã hội, Đoàn thanh niên đã tham gia tích cực vào các hoạt động: "Vì người nghèo", chung tay xây dựng nông thôn mới; tiếp sức mùa thi, tiếp sức đến trường; hành trình nhân ái vì sức khỏe cộng đồng, hiến máu tình nguyện; hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, các hoạt động vì biên giới, hải đảo...

Những tháng còn lại trong năm, Đoàn thanh niên tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng gắn với xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình hành động của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng trong đoàn viên, thanh niên; thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, kế hoạch Đề án Năm Thanh niên 2011; xung kích thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, trọng tâm là triển khai cuộc vận động "Thực hành tiết kiệm" và cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam chung tay xây dựng nông thôn mới" trong thanh thiếu nhi../.

Quỳnh Hoa (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục