Đoàn thanh niên hai nước Việt Nam-Lào tăng cường hợp tác

Chiều 8/3 tại Laksao, Bolikhamsay, Lào, Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã có cuộc hội đàm với Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào.
Đoàn thanh niên hai nước Việt Nam-Lào tăng cường hợp tác ảnh 1Quang cảnh cuộc hội đàm. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào từ ngày 8-9/3, chiều 8/3 tại huyện Laksao, tỉnh Bolikhamsay, Trung Lào, Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh do đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, do đồng chí Sonethanou Thammavong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào làm Trưởng đoàn.

Tại cuộc hội đàm, hai bên vui lòng nhận thấy, năm 2016, đoàn thanh niên hai nước đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động có hiệu quả, thiết thực, thể hiện qua hoạt động trao đổi đoàn cấp cao, tổ chức các chương trình giao lưu lớn như Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam-Lào, giao lưu thiếu nhi Việt Nam-Lào, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm giữa các ban phòng Trung ương Đoàn hai nước tại Việt Nam, cùng nhiều chương trình, hoạt động khác.

Qua đó, đã góp phần tích cực vào việc phát triển hơn nữa tình hữu nghị đặc biệt của nhân dân và thanh niên hai nước.

Hai bên khẳng định, năm 2017 có ý nghĩa hết sức đặc biệt, khi Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước thi đua, tổ chức nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào; tin tưởng rằng, hai tổ chức Đoàn của Việt Nam và Lào sẽ phối hợp triển khai được nhiều hoạt động hiệu quả chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2017.

Hai bên nhất trí sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho thanh niên, thiếu nhi hai nước về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào; về mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và kết quả hợp tác giữa Đoàn Thanh niên hai nước thời gian qua; Tiếp tục tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn giữa hai tổ chức.

Trong đó, Đoàn Thanh niên Việt Nam đề nghị tăng cường số lượng, quy mô và chất lượng các hoạt động trao đổi đoàn giữa hai tổ chức.

Về công tác đào tạo cán bộ cho Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh mong muốn tiếp tục phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào tăng cường số lượng lớp bồi dưỡng công tác thanh niên cho cán bộ Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

Trong đó, chương trình học sẽ được cải tiến theo hướng tăng cường các hoạt động tham quan mô hình thực tế, tăng thêm thời gian để cán bộ đoàn hai nước có thể trao đổi, học tập lẫn nhau về công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Trong năm 2017, hai bên sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động hợp tác doanh nhân trẻ, trong đó sẽ tổ chức chương trình Gặp gỡ Doanh nghiệp trẻ Việt Nam-Lào tại Lào để đưa hoạt động này đi vào chiều sâu và hiệu quả thực chất hơn nữa.

Bên cạnh đó, hai bên sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động giao lưu hữu nghị giữa các cấp bộ Đoàn hai nước để trao đổi kinh nghiệm công tác Đoàn và phong trào thanh niên, thiếu nhi, cũng như tổ chức các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội tại Lào.

Năm 2017, hai bên cũng sẽ phối hợp tổng kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2012-2017, và sẽ ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2017-2022, trong đó sẽ tập trung vào các nội dung cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Đoàn thanh niên hai nước, qua đó góp phần vào việc củng cố, phát triển hơn nữa tình hữu nghị đặc biệt của nhân dân và thanh niên hai nước Việt Nam-Lào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục