Đoàn Thể dục nghệ thuật Đan Mạch lưu diễn tại VN

Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam đã có cuộc gặp báo chí để thông báo về Chương trình lưu diễn của Đoàn thể dục quốc gia Đan Mạch.
Chiều 29/11, Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam đã có cuộc gặp gỡ báo chí để thông báo về Chương trình lưu diễn của Đoàn thể dục quốc gia Đan Mạch (NDPT) từ ngày 27/11 đến 15/12 tại Việt Nam.

Chương trình do Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam phối hợp với Đoàn thể dục quốc gia Đan Mạch và Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam tổ chức.

Ông Trần Đức An, Phó Chủ tịch Liên đoàn thể dục Việt Nam nhấn mạnh: Thời gian qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Đan Mạch ngày càng đi vào chiều sâu. Năm 2011, chúng ta đã tổ chức kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đan Mạch. Hoạt động của Đoàn thể dục quốc gia Đan Mạch tại Việt Nam, một lần nữa khẳng định sự phối hợp hết sức chặt chẽ giữa các bộ, ngành hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến lưu diễn lần này, đoàn NDPT sẽ biểu diễn tại nhiều tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Đây là cơ hội để ngành thể dục thể thao hai nước tăng cường hợp tác, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm của nhau, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Đoàn thể dục quốc gia Đan Mạch đại diện cho Hiệp hội thể thao và thể dục Đan Mạch (tổ chức phi chính phủ rộng khắp với 5.000 câu lạc bộ địa phương và 1,5 triệu thành viên). Đoàn Thể dục quốc gia Đan Mạch đang dẫn đầu thế giới về đội hình và khả năng trình diễn. Đến Việt Nam lần này, đoàn có 33 cán bộ, huấn luyện viên, trong đó có 28 vận động viên biểu diễn ở các bộ môn kết hợp giữa thể dục, thể dục dụng cụ, thể dục nghệ thuật, thể dục nhịp điệu, nhảy, múa và nhào lộn, kết hợp với các tiểu phẩm văn hóa dân gian và hiện đại sôi động và thú vị.

Bà Mete Mogensen, Trưởng đoàn Thể dục quốc gia Đan Mạch cho biết: Đây là lần thứ tư tôi có mặt ở Việt Nam, được quay lại Việt Nam tôi có cảm giác như được trở về chính gia đình mình vậy. Khác với những lần trước, lần này chúng tôi sẽ đem đến cho khán giả Việt Nam sự mới mẻ trong phong cách biểu diễn, cũng như nội dung của toàn bộ chương trình.

Không chỉ đơn giản là những động tác kỹ thuật có tính chuyên môn cao với chuyển động mạnh mẽ của môn thể thao nhào lộn, mà còn kết hợp nhuần nhuyễn với sự uyển chuyển, dẻo dai của nghệ thuật nhảy múa.

Chủ đề xuyên suốt của buổi biểu diễn là "Thay đổi thế giới hướng đến sống khỏe, trao sức mạnh cho bản thân và xây dựng cộng đồng." Nhiệm vụ của Đoàn nhằm khuyến khích việc tập luyện, sự trao đổi và hiểu biết văn hóa nhiều nước trên thế giới, khơi gợi cảm hứng cho một phong cách sống năng động và lành mạnh.

Từ ngày 29/11 đến ngày 15/12, Đoàn NDPT Đan Mạch sẽ lưu diễn tại: Hà Nội, Bắc Ninh, Thành phố Hồ Chính Minh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Vũng Tàu./.

Bùi Thanh Hải (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục