Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục đánh mất "vàng"

Sau huy chương bạc của Nguyễn Thị Hoài Thu ở môn Taekwondo, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục nhận thêm một HCB ở môn đua thuyền.
Trong ngày thi đấu thứ sáu (18/11) tại Á vận hội (ASIAD) 16, đoàn thể thao Việt Nam đã có thêm hai huy chương bạc ở bộ môn đua thuyền và Taekwondo. Như vậy, sau sáu ngày thi đấu, đoàn Việt Nam đã giành được 9 huy chương bạc và 10 huy chương đồng, xếp thứ 18/45 trong bảng tổng sắp huy chương.

Nữ võ sĩ Taekwondo Nguyễn Thị Hoài Thu (hạng 53kg) đã để mất huy chương vàng khi thua đối thủ Thái Lan Phongsri Sarita ở phút cuối, chấp nhận huy chương bạc. Môn đua thuyền đem về thêm một tấm huy chương bạc của đôi nữ Phạm Thị Huệ-Phạm Thị Thảo.

Cũng trong ngày thi đấu thứ sáu, đội nữ cầu mây đã thua đối thủ Indonesia với tỷ số 1-2. Như vậy, đội Việt Nam sẽ đấu với Thái Lan ngày 19/11 để giành vé vào chung kết.

Ở bộ môn cầu lông, tay vợt số một Việt Nam Nguyễn Tiến Minh đã chiến thắng trước đối thủ Tanongsak Saensomboonsuk của Thái Lan với tỷ số 2-0 và lọt vào vòng tứ kết.

Đội tuyển bóng đá nữ nước ta thi đấu trận cuối cùng gặp Jordan trong bảng A và giành chiến thắng với tỷ số 3-0. Hai đội cùng bảng Hàn Quốc và Trung Quốc lọt vào vòng sau.

Trong khi đó, ở môn bơi, Hữu Việt với nội dung 200m ếch nam và Kim Tuyến 50m bướm nữ không đạt kết quả cao, khiến cơ hội giành được tấm huy chương tại ASIAD-16 không còn.

Ở nội dung quần vợt đôi nam nữ, Đỗ Minh Quân-Huỳnh Mai Huỳnh thắng 2-0 trước đối thủ Turkmenistan ở vòng một, trong khi đôi Lê Quốc Khánh-Huỳnh Phương Đài Trang thua 0-2 trước đối thủ Trung Quốc. Huỳnh Phương Đài Trang cũng thua đối thủ Đài Loan ở vòng một môn quần vợt đơn nữ.

Trong môn bóng bàn đôi nam, Đinh Quang Linh-Đoàn Kiến Quốc thua Hàn Quốc trận bán kết. Bóng bàn nội dung đơn nữ vòng 1/16, Mai Xuân Hằng thua đối thủ Hàn Quốc, và Mai Hoàng Mỹ Trang thua đối thủ Đài Loan. Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh cũng không giành được huy chương nào ở nội dung súng ngắn 25m nam.

Sau ngày thi đấu thứ sáu, đoàn thể thao nước chủ nhà Trung Quốc vững vàng ngôi đầu bảng với 109 huy chương vàng, 47 huy chương bạc và 46 huy chương đồng.

Hàn Quốc tiếp tục giữ vị trí thứ hai với 37 huy chương vàng, 30 huy chương bạc và 40 huy chương đồng. Tiếp theo là Nhật Bản với 21 huy chương vàng, 45 huy chương bạc và 38 huy chương đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục