Đoàn tiền trạm Hàn Quốc tới Triều Tiên chuẩn bị cho cuộc đoàn tụ

Từ ngày 20-24/10, các gia đình ly tán phía Triều Tiên sẽ được gặp thân nhân đến từ Hàn Quốc, còn các gia đình ly tán phía Hàn Quốc sẽ được gặp người thân sống tại Triều Tiên từ ngày 24-26/10.
Đoàn tiền trạm Hàn Quốc tới Triều Tiên chuẩn bị cho cuộc đoàn tụ ảnh 1Niềm vui gặp mặt trong buổi đoàn tụ những gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên ở khu nghỉ mát Núi Kumgang, Triều Tiên ngày 25/2/2014. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc (KBS) đưa tin Đoàn tiền trạm của Hàn Quốc sáng 15/10 đã tới Triều Tiên để chuẩn bị cho sự kiện đoàn tụ các gia đình ly tán lần thứ 20 giữa hai miền Triều Tiên, sắp diễn ra tại khu nghỉ dưỡng núi Kumgang, Triều Tiên từ ngày 20/10 tới.

Đoàn tiền trạm gồm 14 thành viên do Ủy viên thường trực Hội Chữ thập Đỏ Hàn Quốc Pang Thae-yong dẫn đầu sẽ cùng với các đối tác Triều Tiên tới khu nghỉ dưỡng núi Kumgang để kiểm tra chi tiết lần cuối về chương trình, địa điểm tổ chức đoàn tụ, nơi ăn nghỉ.

Trước đó, ngày 8/10, hai miền Triều Tiên đã chính sách trao đổi danh sách chính thức tham gia đoàn tụ gia đình ly tán do Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), trong đó đoàn Hàn Quốc gồm 90 người và phía Triều Tiên có 97 người.

Dự kiến, từ ngày 20-24/10, các gia đình ly tán phía Triều Tiên sẽ được gặp thân nhân đến từ Hàn Quốc, còn các gia đình ly tán phía Hàn Quốc sẽ được gặp người thân sống tại Triều Tiên từ ngày 24-26/10.

Sau khi chiến tranh Triều Tiên kết thúc vào năm 1953 bằng một hiệp định đình chiến, hàng triệu người Triều Tiên đã bị ly tán khỏi gia đình.

Kể từ đó, các cuộc liên lạc dân sự giữa hai miền Triều Tiên bị cấm. Kể từ cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều đầu tiên mang tính lịch sử được tổ chức năm 2000, hai miền Triều Tiên đã tổ chức được 19 đợt đoàn tụ gia đình trực tiếp và 7 đợt qua cầu truyền hình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục