Đoàn Tổng Giáo phận Hà Nội chúc Tết Ban Dân vận Trung ương TW

Sáng 16/1, Hồng y Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội cùng các linh mục trong Tổng Giáo phận đã đến thăm và chúc Tết Ban Dân vận Trung ương.
Đoàn Tổng Giáo phận Hà Nội chúc Tết Ban Dân vận Trung ương TW ảnh 1(Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Sáng 16/1, Hồng y Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội cùng các linh mục trong Tổng Giáo phận đã đến thăm và chúc Tết Ban Dân vận Trung ương.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tiếp đoàn.

Thay mặt các linh mục và giáo dân Tổng Giáo phận Hà Nội, Hồng y Nguyễn Văn Nhơn chúc Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban một năm mới tràn đầy sức khỏe, mọi sự tốt đẹp, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó, phục vụ nhân dân, trong đó có đồng bào Công giáo.

Hồng y Nguyễn Văn Nhơn đã thông báo một số tình hình hoạt động và đời sống của người Công giáo, các giáo xứ, giáo họ.

Cảm động trước tình cảm quý trọng đức Hồng y dành cho lãnh đạo, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Dân vận Trung ương, bà Trương Thị Mai chúc Hồng y Nguyễn Văn Nhơn cùng các linh mục đón Xuân mới mạnh khỏe và tiếp tục có những đóng góp cho sự phát triển của đất nước, đồng hành cùng Đảng, Nhà nước chăm lo tốt hơn cho đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai gửi lời chúc Tết tới các tín đồ Công giáo trong Tổng giáo phận Hà Nội.

Lắng nghe các chia sẻ của Hồng y và linh mục, khẳng định sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng là hoạt động bình thường, là quyền của mỗi con người, Trưởng ban Dân vận Trung ương lưu ý các cán bộ lãnh đạo trong Ban tạo điều kiện thuận lợi cho giáo dân trong sinh hoạt tôn giáo. Bà Trương Thị Mai mong muốn hai bên có sự qua lại thăm hỏi và trao đổi nhiều hơn./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục