Đoàn TPHCM hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ ở Điện Biên

Đoàn công tác của Thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do mưa, lũ gây ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Đoàn TPHCM hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ ở Điện Biên ảnh 1Ông Tất Thành Cang (thứ 2 từ trái sang) trao tặng bảng tượng trưng số tiền hỗ trợ cho đồng bào bị mưa lũ. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)

Ngày 10/8, đoàn công tác của Thành phố Hồ Chí Minh do ông Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, làm trưởng đoàn đã đến thăm và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do mưa, lũ gây ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, cán bộ, chiến sỹ và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ông Tất Thành Cang đã trao biểu trưng số tiền 1,2 tỷ đồng cho Ban thường trực Ủy ban ​Mặt trận Tổ quốc tỉnh Điện Biên nhằm hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ.

Ông Tất Thành Cang đã chia sẻ những khó khăn, vất vả, mất mát với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh Tây Bắc nói chung, tỉnh Điện Biên nói riêng bị thiệt hại do thiên tai trong những ngày đầu tháng Tám vừa qua.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thời gian tới, Thành ủy sẽ tiếp tục kêu gọi, đón nhận sự hỗ trợ của nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện những đoàn công tác lên hỗ trợ nhân dân Tây Bắc bị thiệt hại do thiên tai, với mong muốn giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất.


[MTTQ hỗ trợ, chia sẻ với những gia đình bị thiệt hại do mưa lũ]

Chiều cùng ngày, đoàn công tác của Thành phố Hồ Chí Minh đã đến huyện Nậm Pồ, huyện biên giới, khó khăn nhất của tỉnh Điện Biên để thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn, thiệt hại với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nậm Pồ; đồng thời trao quà, kinh phí hỗ trợ cho hai gia đình bị thiệt hại nặng do mưa, lũ trên địa bàn huyện.

Tháng Bảy và những ngày đầu tháng Tám, trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã xảy ra mưa lớn kéo dài, gây ra lũ ống, lũ quét trên các sông, suối, sạt lở đất làm ách tắc giao thông, thiệt hại về nhà cửa, tài sản và hoa màu, đất sản xuất và một số công trình hạ tầng như trường học, đường giao thông, thủy lợi...

Mưa lũ đã khiến tám người chết, 289 nhà bị thiệt hại nặng do gió lốc, lũ, sạt lở đất; gần 350ha lúa và hoa màu bị thiệt hại nặng; hàng trăm con gia súc, gia cầm bị chết và cuốn trôi... Tổng thiệt hại ước tính hơn 120 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục