Đoàn Vĩnh Phúc đứng thứ nhất ở giải vật dân tộc anh tài toàn quốc

Với 4 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng, đoàn Vĩnh Phúc đã giành giải nhất toàn đoàn ở Giải vật dân tộc anh tài toàn quốc lần thứ 3 năm 2015.
Đoàn Vĩnh Phúc đứng thứ nhất ở giải vật dân tộc anh tài toàn quốc ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Minh Đức/TTXVN)

Sau 4 ngày tranh tài quyết liệt, tối 1/5, tại khu sinh thái Cánh Buồm Xanh (Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội), Giải vật dân tộc anh tài toàn quốc lần thứ 3 năm 2015 đã chính thức khép lại với giải nhất toàn đoàn thuộc về đoàn Vĩnh Phúc.

Đoàn Vĩnh Phúc đã giành được 4 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng. Đứng ở vị trí thứ hai là đoàn Bộ Công An với 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 3 huy chương đồng. Vị trí thứ 3 thuộc về đoàn Bắc Giang với 2 vàng, 1 bạc.

Theo Ban Tổ chức, Giải kết thúc thành công nhờ công tác xã hội hóa với mong muốn của nhà tài trợ luôn đồng hành cùng sới vật nói riêng và các môn thể thao quần chúng nói chung, qua đó tạo sân chơi lớn cho các vận động viên yêu thích môn vật cổ điển dân tộc của Việt Nam.

Đoàn Vĩnh Phúc với lực lượng vận động viên hùng hậu, được đầu tư bài bản, chuyên môn cao đã chiếm lĩnh 4/9 bộ huy chương vàng. Với đoàn Nam Định, việc giành 1 huy chương bạc ở môn mới phát triển cũng là một triển vọng phát triển lâu dài cho địa phương.

Giải đấu là hoạt động thể thao thường niên với mục đích rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, chào mừng 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát triển phong trào thể thao quần chúng, mang đậm bản sắc dân tộc, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân. Giải góp phần nâng cao thể chất, tầm vóc, trí tuệ con người, đồng thời đánh giá phong trào, kết quả công tác đào tạo của các đô vật trên toàn quốc.

Tham dự giải đấu lần này có 48 vận động viên đẳng cấp đến từ 7 đoàn, gồm: Hà Nội, Bắc Giang, Nam Định, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bộ Công An, Hiệp hội vật dân tộc Kinh Bắc tranh tài ở 9 hạng cân 50kg, 55kg, 60kg, 65kg, 70kg, 75kg, 80kg, 85kg và trên 85kg theo thể thức loại trực tiếp 2 lần thua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục