Doanh nghiệp Anh có kế hoạch đầu tư 400 triệu USD vào Cuba

Các doanh nghiệp Anh có kế hoạch đầu tư 400 triệu USD vào các dự án phát triển nông nghiệp, hạ tầng du lịch và năng lượng tại Cuba.
Doanh nghiệp Anh có kế hoạch đầu tư 400 triệu USD vào Cuba ảnh 1Nông dân Cuba thu hoạch ngô. (Nguồn: Reuters)

Các doanh nghiệp Anh có kế hoạch đầu tư 400 triệu USD vào các dự án phát triển nông nghiệp, hạ tầng du lịch và năng lượng tại Cuba.

Phát biểu với báo giới ngày 30/4, đại diện phái đoàn 32 doanh nghiệp Anh đang ở thăm Cuba cho biết tại diễn đàn kinh tế vừa diễn ra ở thủ đô La Habana, giới doanh nghiệp hai nước đã ký kết hàng loạt thỏa thuận hợp tác.

Trong lĩnh vực hạ tầng du lịch, các doanh nghiệp Anh có kế hoạch đầu tư xây dựng một sân golf - dự án xây dựng sân golf thứ hai của các doanh nghiệp Xứ sở Sương mù tại đảo quốc Caribe này. Trước đó, các doanh nghiệp Anh đã đầu tư 350 triệu USD xây dựng sân golf tại thành phố nghỉ dưỡng Varadero, cách La Habana 140km về phía Tây.

Các thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp Anh và Cuba được ký kết trong khuôn khổ chương trình "Cuba Initiative" (Sáng kiến Cuba). Chương trình được thành lập năm 1995, nhằm thúc đẩy cơ hội hợp tác thương mại, đầu tư giữa Cuba và Anh, thông qua các cuộc tiếp xúc, trao đổi đoàn.

Theo số liệu thống kê mới nhất, trong năm 2013, kim ngạch thương mại song phương Anh-Cuba đạt tổng cộng 168 triệu USD. Trong lĩnh vực du lịch, Anh cũng là quốc gia châu Âu có lượng du khách tới Cuba đông nhất, với khoảng 150.000 lượt khách mỗi năm.

Kể từ khi Mỹ và Cuba đạt thỏa thuận bình thường hóa quan hệ ngoại giao và thúc đẩy thương mại hồi cuối năm 2014 sau hơn nửa thế kỷ gián đoạn, nhiều phái đoàn ngoại giao và kinh tế các nước đã thăm Cuba tìm kiếm cơ hội thúc đẩy hợp tác tại đảo quốc Caribe này. Mới đây nhất, phái đoàn doanh nghiệp đến từ các bang Texas và New York của Mỹ cũng đã tới Cuba tìm hiểu cơ hội kinh doanh.

Nhằm thu hút thêm đầu tư nước ngoài, Quốc hội Cuba năm ngoái đã thông qua đạo luật nhằm khuyến khích các doanh nghiệp nước ngoài bỏ vốn vào "hòn đảo tự do," đặc biệt là vào Đặc khu phát triển Mariel./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục