Doanh nghiệp dầu mỏ Nhật thiệt hại hơn 1.000 tỷ yen do giá dầu giảm

Theo ước tính, tới tháng 3/2015, cơn bão giá dầu giảm sẽ khiến các doanh nghiệp bán lẻ, bán buôn xăng dầu lớn của Nhật Bản thiệt hại trên 1.000 tỷ yen.
 
Doanh nghiệp dầu mỏ Nhật thiệt hại hơn 1.000 tỷ yen do giá dầu giảm ảnh 1Một cửa hàng xăng dầu tại Nhật Bản. (Nguồn: techon.nikkeibp.co.jp)

Giá dầu thô giảm mạnh tác động nhiều chiều lên nền kinh tế Nhật Bản. Bên cạnh những lĩnh vực được hưởng lợi như vận tải, điện lực... hàng loạt các doanh nghiệp buôn bán dầu thô “Xứ sở hoa anh đào” bị thiệt hại nặng nề.

Theo báo Sankei, tính tới tháng 3/2015, cơn bão giá dầu giảm sẽ khiến các doanh nghiệp bán lẻ, bán buôn xăng dầu lớn của Nhật Bản thiệt hại trên 1.000 tỷ yen.

Ngày 5/2, tập đoàn năng lượng Cosmo Nhật Bản dự kiến sẽ thua lỗ 91 tỷ yen trong tài khóa 2014 (từ tháng 4/2014-3/2015). Trước đó, Cosmo kỳ vọng sẽ thu lãi 14 tỷ yen.

Nguyên nhân là do giá dầu thô giảm mạnh, từ mức trên 100 USD/thùng dầu WTI vào giữa năm 2014 xuống dưới 50 USD/thùng thời gian gần đây khiến tổng khối lượng hàng tồn kho của Cosmo giảm tới 50% giá trị.

Tương tự, giá dầu thô giảm cũng khiến hàng loạt công ty kinh doanh xăng dầu thiệt hại nặng do lượng xăng dầu tích trữ lớn. Công ty Idemitsu thiệt hại 137 tỷ yen, JX Holdongs thiệt hại 430 tỷ yen, Tonetsu General thiệt hại 86,5 tỷ yen...

Bốn tập đoàn thương mại hàng đầu Nhật Bản là Mitsubishi, Mitsui, Marubeni, Sumitomo cũng bị thiệt hại lần lượt với các mức 65 tỷ yen, 56 tỷ yen, 70 tỷ yen và 220 tỷ yen. Ngoài việc tham gia thị trường buôn bán xăng dầu, các tập đoàn thương mại này cũng tham gia đầu tư phát triển các mỏ khai thác dầu thô ở nước ngoài.

Tập đoàn thương mại Mitsui ngày 5/2 đã điều chỉnh dự báo kết quả kinh doanh tài khoá 2014, theo đó lợi nhuận của tập đoàn sẽ đạt 320 tỷ yen (hơn 2,7 tỷ USD), thay vì mức 380 tỷ yen được đưa ra trước đây.

Các công ty sở hữu hệ thống bán lẻ xăng dầu như Showa Sell, Idemitsu hay các tập đoàn thương mại khổng lồ như Sumitomo thậm chí còn lo ngại tổn thất tài chính sẽ còn tiếp tục kéo dài.

Theo tính toán của Công ty chứng khoán Daiwa, nếu giá dầu tiếp tục duy trì ở mức 50 USD/thùng, lợi nhuận của 27 doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực xăng dầu của Nhật Bản trong tài khóa 2014 sẽ giảm 2%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục