Doanh nghiệp Đức lạc quan về triển vọng kinh tế năm 2016

Khối doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) của Đức tỏ ra khá lạc quan với tình hình kinh tế trong năm 2016 và hơn 1/3 có kế hoạch tăng ngân sách đầu tư.
Doanh nghiệp Đức lạc quan về triển vọng kinh tế năm 2016 ảnh 1Sản xuất ôtô ở Munich, Đức. (Nguồn: Reuters)

Khối doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) của Đức tỏ ra khá lạc quan với tình hình kinh tế trong năm 2016 và hơn 1/3 có kế hoạch tăng ngân sách đầu tư.

Theo kết quả khảo sát công bố ngày 29/12 của Hiệp hội công ty vừa và nhỏ Đức (BVMW), 62% doanh nghiệp SME nước này dự đoán kinh tế Đức sẽ cải thiện vững chắc trong năm tới.

Trong khi đó, hơn 63% các công ty lạc quan về tình hình hoạt động hiện tại và khoảng 34% dự định tăng cường đầu tư trong năm 2016.

Tuy nhiên, BVMW cho biết hầu hết các doanh nghiệp vẫn lo ngại về sự thiếu hụt lao động lành nghề. Mặc dù giới chuyên gia nhận định làn sóng người di cư sẽ phần nào giúp giải quyết tình trạng "khát" lao động, song gần 70% doanh nghiệp SME cho rằng điều đó khó có thể xảy ra như dự báo.

Trong một khảo sát khác do Viện nghiên cứu kinh tế Cologne (IW) tiến hành, 29 trong tổng số 49 hiệp hội doanh nghiệp Đức được hỏi đưa ra dự báo lạc quan về hoạt động sản xuất trong lĩnh vực của họ trong năm tới.

IW cho biết nguyên nhân chủ yếu là niềm tin người tiêu dùng Đức cải thiện, kinh tế khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) có biến chuyển dù còn chậm và sự phục hồi của kinh tế Mỹ-Anh.

Trước đó, ngày 28/12, Chủ tịch Hiệp hội Bán buôn và Ngoại thương Đức (BGA), ông Anton F. Boerner, dự báo kim ngạch xuất khẩu của Đức sẽ tăng lên mức cao kỷ lục mới trong năm 2016, bất chấp những khó khăn tại Trung Quốc và các thị trường khác, phần lớn nhờ đồng euro "yếu"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục