Doanh nghiệp Hải Phòng đóng góp 90 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung

Tại lễ phát động giúp đỡ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, hơn 120 doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn thành phố Hải Phòng đóng góp số tiền 90 tỷ đồng và hơn 200 tấn gạo.
Doanh nghiệp Hải Phòng đóng góp 90 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung ảnh 1Hơn 120 doanh nghiệp trên địa bàn Hải Phòng tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)

Sáng 23/10, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tổ chức gặp mặt, phát động cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn chung tay giúp đỡ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.

Tại lễ phát động, hơn 120 doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn thành phố Hải Phòng đóng góp số tiền 90 tỷ đồng và hơn 200 tấn gạo.

Trong số đó, một số doanh nhân, doanh nghiệp ủng hộ số tiền lớn như: ông Văn Trần Hoàn và một doanh nghiệp trên địa bàn Hải Phòng ủng hộ 11 tỷ đồng; Tập đoàn LG ủng hộ 7 tỷ đồng (trước đó đã ủng hộ 4 tỷ đồng); Tập đoàn Sun Group, Vingroup, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hải Đăng, mỗi đơn vị ủng hộ 3 tỷ đồng; Công ty cổ phần Tập đoàn Việt Úc ủng hộ 2 tỷ đồng...

[Chuyện cứu trợ vùng lũ: "Hãy giúp cái dân cần thay vì cái mình có"]

Với số tiền phát động đợt này, thành phố Hải Phòng thống nhất sẽ hỗ trợ, ủng hộ 6 tỉnh miền Trung gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Thừa Thiên-Huế, mỗi tỉnh 20 tỷ đồng, tổng cộng là 120 tỷ đồng.

Số tiền còn thiếu sẽ được thành phố Hải Phòng phát động cộng đồng, doanh nghiệp và người dân tiếp tục ủng hộ và trích ngân sách thành phố.

Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, khẳng định với tinh thần khẩn trương, để kịp thời động viên và góp sức giúp đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục thiệt hại do mưa bão gây ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các cơ quan liên hệ với địa phương miền Trung hoàn thiện các thủ tục, chuyển ngay khoản kinh phí và vật chất cho các tỉnh bạn.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng sẽ làm việc với lãnh đạo các địa phương bạn để kinh phí hỗ trợ đến trực tiếp, tận tay người dân bị thiệt hại.

Trước đó, ngay sau thành công Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, Thành ủy Hải Phòng đã quyết định ủng hộ 10 tỷ đồng từ nguồn quỹ tiết kiệm chi ngân sách thành phố.

Các sở, ngành, địa phương của thành phố Hải Phòng cũng đã phát động và đóng góp ủng hộ, hỗ trợ đồng bào miền Trung./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục