Doanh nghiệp Mỹ cắt giảm đầu tư do viễn cảnh kinh tế ảm đạm

Triển vọng bán hàng của các doanh nghiệp Mỹ trong những tháng tới đang trở nên ảm đạm sau khi doanh số bán hàng tăng chậm lại trong quý 2/2015.
Doanh nghiệp Mỹ cắt giảm đầu tư do viễn cảnh kinh tế ảm đạm ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: buildipedia.com)

Kết quả của một cuộc khảo sát do Hiệp hội Quốc gia về Kinh tế Kinh doanh (NABE) vừa thực hiện cho thấy triển vọng bán hàng của các doanh nghiệp Mỹ trong những tháng tới đang trở nên ảm đạm sau khi doanh số bán hàng tăng chậm lại trong quý 2/2015.

Theo cuộc khảo sát, trong quý 3 năm nay, nhiều công ty dự định sẽ cắt giảm đầu tư vào trang thiết bị và nhà xưởng do doanh số bán hàng yếu.

Trước đó trong quý 2, có đến 12% doanh nghiệp đã cắt giảm chi tiền vốn và các doanh nghiệp trong lĩnh vực chế tạo chiếm tỷ lệ lớn trong số đó do những doanh nghiệp này đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi sự tăng giá của đồng USD.

Đồng bạc xanh đã tăng đến gần 14% giá trị so với giỏ các đồng tiền tệ chủ chốt trong năm qua, khiến hàng hóa của Mỹ trở nên đắt đỏ hơn ở thị trường nước ngoài.

Kết quả cuộc khảo sát cũng cho thấy chỉ có 59% doanh nghiệp tin rằng doanh số bán hàng của họ sẽ tăng trong vòng ba tháng tới, so với con số 71% và 68% lần lượt được đưa ra hồi tháng Tư và tháng 1/2015.

Tâm lý bi quan của thị trường phản ánh mức tăng doanh số bán hàng gần như không được nhân rộng như kỳ vọng trong quý 2/2015.

Cuộc khảo sát của NABE được thực hiện từ ngày 17/6 đến ngày 1/7, dựa trên phản hồi của 112 công ty thành viên, với một nửa trong số những công ty này đang có tới hơn 1.000 nhân công.

Kết quả của cuộc khảo sát cho thấy nhịp độ tăng trưởng kinh tế Mỹ trong quý 2 năm nay sẽ chậm hơn so với kỳ vọng của nhiều chuyên gia kinh tế, do người dân cắt giảm chi tiêu tại các cửa hàng cửa hiệu bất chấp hoạt động tuyển dụng của các doanh nghiệp vẫn diễn ra ổn định và những dấu hiệu về tăng lương.

Đối với dự định tăng lãi suất của Cục Dữ trữ liên bang Mỹ (Fed), 37% doanh nghiệp cho rằng quyết định đó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của họ, 25% doanh nghiệp nghĩ ngược lại và 38% doanh nghiệp cho rằng lãi suất thay đổi sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động của họ.

Các chuyên gia phân tích thuộc Ngân hàng JPMorgan Chase dự đoán nhịp độ tăng trưởng của kinh tế Mỹ trong quý 2 sẽ là 2,2%, thấp hơn so với mức ước tăng 2,5% đưa ra trước đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục