Doanh nghiệp "ngại" tham gia giải thưởng quốc tế

Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam ngại tham gia những giải thưởng quốc tế và khu vực, chỉ chú ý đến những giải thưởng lớn trong nước. 
Tiến sỹ Đoàn Duy Khương, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN (ASEAN - BAC) ngày 7/4, nhận định: Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam ngại tham gia những giải thưởng quốc tế và khu vực, chỉ chú ý đến những giải thưởng lớn trong nước.

Tại buổi họp báo về Hội nghị Thượng đỉnh về kinh doanh và đầu tư ASEAN (ASEAN - BIS 2010) và Giải thưởng doanh nghiệp ASEAN (ABA 2010), ông Khương cho rằng nguyên nhân khiến các doanh nghiệp Việt Nam ít chú ý đến giải thưởng quốc tế và khu vực là do các doanh nghiệp chưa quen khai mẫu, chuẩn bị các hồ sơ tham dự bằng ngoại ngữ. Bên cạnh đó, tiêu chí của các giải thưởng này khá cao khiến các doanh nghiệp mang sẵn tâm lý thi đấu ra nước ngoài không biết có đạt giải hay không trong khi lại tốn khá nhiều thời gian để lo thủ tục.

Bà Nguyễn Thị  Nga, Chủ tịch Giải thưởng ABA 2010 cho biết, công tác truyền thông về các giải thưởng lớn mang tầm quốc tế ở Việt Nam còn yếu khiến các doanh nghiệp chưa thật sự quan tâm.

Chính vì vậy, các doanh nghiệp tham dự Giải thưởng ABA chưa nhiều, thường chỉ khoảng 30-50 doanh nghiệp, trong khi ở các nước khác là hàng trăm. Do số lượng doanh nghiệp dự giải ít nên số lượng đạt giải quốc tế và khu vực của Việt Nam cũng khá khiêm tốn. 

Đơn cử như Giải thưởng ABA, năm 2007, Việt Nam có 3 doanh nghiệp đạt giải là Ngân hàng thương mại Á Châu, Công ty dệt may Hòa Thọ và Công ty giấy Sài Gòn; năm 2008 chỉ có duy nhất Khách sạn Sài Gòn Morin (Thừa Thiên-Huế) đạt giải khuyến khích.

Giải thưởng ABA 2010 là  một trong những hoạt động chính của Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN 2010 nhằm công nhận và tôn vinh những doanh nghiệp ASEAN thành công và xuất sắc nhất đã đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế và thịnh vượng của ASEAN. 

Dự kiến sẽ  có 24 doanh nghiệp lọt vào vào chung kết và 8 doanh nghiệp đạt giải thưởng “Doanh nghiệp ASEAN được ngưỡng mộ nhất”. 

Theo bà Nga, các doanh nghiệp lọt vào vòng chung kết sẽ được vinh danh tại buổi tiệc bế mạc Hội nghị Thượng đỉnh về Kinh doanh và Đầu tư ASEAN được tổ chức vào ngày 28-29/10/2010 tại Hà Nội. Tám doanh nghiệp đạt giải nhất trên bốn lĩnh vực: Tăng trưởng, tạo công ăn việc làm, đổi mới, trách nhiệm xã hội, dự kiến sẽ được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao giải.

Chính vì vậy, bà  Nga hy vọng số lượng doanh nghiệp Việt Nam tham dự  giải thưởng này trong năm nay sẽ tăng gấp đôi mọi năm, khoảng 100 doanh nghiệp đăng ký tham gia.

Đây là lần thứ 3 giải thưởng này được tổ chức và là lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam (trước đó là ở Singapore và Thái Lan). Ban Giám khảo Giải thưởng ABA 2010 gồm các lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu, các nhà kinh tế, học giả đến từ 10 nước ASEAN. Ông Vũ Bằng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước làm Chủ tịch Ban Giám khảo./.

Thuận Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục