Doanh nghiệp Nhật Bản tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Hà Nam

Đoàn 26 doanh nghiệp Nhật Bản do đại diện Jetro dẫn đầu đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Nam nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư.
Doanh nghiệp Nhật Bản tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Hà Nam ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 18/7, đoàn 26 doanh nghiệp Nhật Bản do đại diện Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (Jetro) dẫn đầu đã có buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam nhằm tìm kiếm cơ hội tăng cường quan hệ hợp tác đầu tư giữa hai bên.

Ông Mai Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam đánh giá cao hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản tại Hà Nam trong thời gian qua. Ông Dũng cho biết Hà Nam tiếp tục ưu tiên các doanh nghiệp Nhật Bản đến đầu tư tại tỉnh, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ.

Ông Hirokazu Yamaoka, trưởng đoàn (nguyên là Trưởng đại diện Jetro tại Việt Nam) cho biết sau khi thăm một số công ty Nhật đang hoạt động tại Khu công nghiệp Đồng Văn (huyện Duy Tiên), các doanh nghiệp trong đoàn hiểu rõ hơn chính sách thu hút đầu tư của địa phương, đặc biệt là sự hỗ trợ mạnh mẽ của lãnh đạo tỉnh dành cho các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản.

Các doanh nghiệp Nhật đánh giá cao môi trường đầu tư của Hà Nam, từ chính sách thu hút đầu tư cho đến cơ sở hạ tầng ngày càng được cải thiện rõ rệt.

Cũng theo ông Hirokazu Yamaoka, ngoài Hà Nam , đoàn còn đến thăm một số tỉnh, thành khác tại Việt Nam. Đoàn nhận thấy sự tăng cường cạnh tranh rõ rệt giữa các địa phương trong công tác thu hút đầu tư nước ngoài. Cùng với đó là sự cải thiện về hạ tầng giao thông, sự thông thoáng và thuận lợi hơn về thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư.

Các doanh nghiệp trong đoàn đến thăm Việt Nam lần này đều thể hiện quyết tâm cao mong muốn đầu tư tại Việt Nam. Jetro sẽ tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp sau khi họ nghiên cứu và quyết định đầu tư tại các địa phương của Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục