Doanh nghiệp Nhật khai trương tuyến xe buýt mới tại Bình Dương

Tuyến xe buýt mang phong cách Nhật Bản có tên gọi là “Kaze Shuttle” với công nghệ mới nhất đã khai trương tại tỉnh Bình Dương. Tuyến xe buýt trên do công ty liên doanh Tokyu-Becamex làm chủ đầu tư.

Ngày 18/12, tuyến xe buýt mang phong cách Nhật Bản có tên gọi là “Kaze Shuttle” với công nghệ mới nhất đã khai trương tại tỉnh Bình Dương. Tuyến xe buýt trên do công ty liên doanh Tokyu-Becamex làm chủ đầu tư.

Hệ thống xe buýt sử dụng loại xe buýt chạy bằng nhiên liệu là khí CNG (khí nén thiên nhiên) thân thiện với môi trường. Lộ trình xe buýt này dài 22,1 km, bắt đầu từ tòa nhà Becamex (quốc lộ 13, Tp. Thủ Dầu Một) đến Trung tâm hành chính tập trung tỉnh Bình Dương (thành phố mới Bình Dương).

Theo ông Nakata Yasuyuki, Tổng giám đốc công ty TNHH Becamex Tokyu (đơn vị đầu tư): “Kaze trong tiếng Nhật có nghĩa là gió. Với công nghệ Nhật Bản, chúng tôi hy vọng hệ thống xe buýt này sẽ như một làn gió nhẹ nhàng có thể đi đến bất kỳ nơi nào và trở thành phương tiện giao thông công cộng được người dân Việt Nam yêu thích”.

Giá vé cho học sinh - sinh viên là 5.000 đồng/người; hành khách thường là 10.000 đồng/người. Nội thất xe buýt khá tiện nghi, không ô nhiễm môi trường. Để đảm bảo an toàn, trên xe buýt mang phong cách Nhật Bản gắn 5 camera để giám sát tài xế, khách và hành trình tuyến xe.

Hệ thống xe buýt phong cách Nhật Bản đã kết nối thành phố mới Bình Dương và Tp. Thủ Dầu Một trở thành phương tiện giao thông phục vụ cho công chức làm việc tại trung tâm hành chính cũng như người dân địa phương.

Nhằm khuyến khích công chức đi làm bằng xe công cộng, mới đây tỉnh Bình Dương đã mua 3.000 vé miễn phí tặng nhân viên công chức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục