Doanh nghiệp Sudan xúc tiến thương mại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Điểm nhấn trong quan hệ hợp tác giữa hai Việt Nam và Sudan trong thời gian qua là kim ngạch trao đổi thương mại song phương giữa hai nước đã duy trì ở mức ổn định.
Doanh nghiệp Sudan xúc tiến thương mại ở Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 1Việt Nam mong Sudan tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam như Petro Việt Nam, Viettel tham gia vào các dự án đầu tư tại Sudan. Ảnh minh họa. (Nguồn: Viettel)

Ngày 11/2, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra hội thảo giao lưu thương mại Việt Nam-Sudan.

Ông Nguyễn Thế Hưng, Phó Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: Điểm nhấn trong quan hệ hợp tác giữa hai Việt Nam và Sudan trong thời gian qua là kim ngạch trao đổi thương mại song phương giữa hai nước đã duy trì ở mức ổn định, đạt bình quân trên 20 triệu USD/năm trong bối cảnh kinh tế-xã hội thế giới và khu vực có nhiều biến động từ năm 2008 đến nay.

Theo VCCI, tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước trong năm 2014 đạt mức 32 triệu USD, tăng 65% so với năm 2013. Việt Nam nhập khẩu từ Sudan chủ yếu là phế liệu, sắt, thép; còn Sudan nhập khẩu từ Việt Nam các mặt hàng gồm: dệt may, gạo, thủy sản... Hiện tại, Việt Nam và Sudan đang nỗ lực trong việc tạo kênh thanh toán trực tiếp giữa các ngân hàng trong hoạt động xuất nhập khẩu giữa hai nước. Đồng thời, hai nước cũng thúc đẩy thực hiện các đàm phán, ký kết một số vấn đề quan trọng như: tránh đánh thuế hai lần, khuyến khích và bảo hộ đầu tư, miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao…

Theo ông Hesham Khalil Mohamed Fadlelmula, Trưởng đoàn doanh nghiệp Sudan, những doanh nghiệp Sudan sang Việt Nam lần này chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực: hệ thống sử dụng năng lượng mặt trời, đèn chiếu sáng, xử lý nước thải, thiết bị nông nghiệp, thiết bị nội thất… với mục tiêu khảo sát thị trường, gặp gỡ giao lưu với doanh nghiệp Việt Nam để tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh, đầu tư. Mặt khác, Sudan là quốc gia có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú với trữ lượng lớn các khoáng sản như vàng, đồng, ni ken, dầu mỏ... do đó rất mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam sang tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư và kinh doanh tại đây.

Về phía Việt Nam, ông Nguyễn Thế Hưng đã đề nghị phía Sudan tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam như Petro Việt Nam, Viettel tham gia vào các dự án đầu tư tại Sudan. Hiện nay, hai bên đang hợp tác triển khai hiệu quả dự án "Phát triển sản xuất sản xuất lúa gạo và một số cây trồng khác tại Sudan giai đoạn 2009-2015" và Việt Nam khẳng định sẵn sàng thực hiện giai đoạn II của dự án này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục