Doanh nghiệp Trung Quốc muốn đầu tư vào tỉnh Bình Dương

Bình Dương là một trong những tỉnh, thành dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài với 2.460 dự án, giá trị gần 21 tỷ USD, riêng Trung Quốc đầu tư vào Bình Dương gần 1,4 tỷ USD.
Doanh nghiệp Trung Quốc muốn đầu tư vào tỉnh Bình Dương ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: Hoàng Nguyên/TTXVN)

Tại buổi làm việc giữa tỉnh Bình Dương với đoàn 18 doanh nghiệp tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) diễn ra ngày 4/5, ông Trần Thanh Liêm-Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết, Bình Dương là một trong những tỉnh, thành dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài với 2.460 dự án, giá trị gần 21 tỷ USD.

Riêng Trung Quốc đầu tư vào Bình Dương với 204 dự án, tổng số vốn đầu tư gần 1,4 tỷ USD.

Phó Chủ tịch tỉnh cũng cho biết, Bình Dương luôn hoan nghênh và tạo điều kiện để các nhà đầu tư sản xuất kinh doanh hiệu quả tại Bình Dương.

Yêu cầu thu hút các dự án đầu tư vào tỉnh hiện nay có chọn lọc, ưu tiên các dự án vào các khu, cụm công nghiệp, có công nghệ hiện đại, sản phẩm có hàm lượng chất xám cao, tính cạnh tranh thị trường, ít lao động và không ô nhiễm môi trường.

Để đón đầu khi Việt Nam tham gia TPP và các hiệp định khác của khu vực và thế giới, Bình Dương đã quy hoạch riêng khu sản xuất phụ trợ dệt may tại huyện Bàu Bàng và thị xã Bến Cát; sản phẩm phụ trợ về gỗ bố trí ở cụm công nghiệp Bắc Tân Uyên.

Sau sản phẩm gỗ, giày dép và dệt may là hai ngành chiếm tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp và kim ngạch lớn nhất của tỉnh.

Theo ông Trần Tiểu Cang, Trưởng Ban Kinh tế Tòa báo đô thị Hải Hiệp-Trưởng đoàn doanh nghiệp tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, đoàn gồm các doanh nghiệp sản xuất giày da, may mặc đến Bình Dương muốn tìm hiểu tình hình thu hút đầu tư nước ngoài của Bình Dương, nhất là lĩnh vực sản xuất giày da, may mặc. Đồng thời, đoàn mong muốn lãnh đạo tỉnh chia sẻ thêm thông tin chính sách ưu đãi về thuế, về thuê đất đối với các nhà đầu tư.

Tại buổi làm việc, các ngành chức năng của tỉnh đã trao đổi những thông tin để các doanh nghiệp hiểu thêm về môi trường đầu tư của Bình Dương, về các chính sách ưu đãi của Chính phủ Việt Nam đối với các nhà đầu tư nước ngoài, nhất là về thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế xuất nhập khẩu..

Cuối tháng 3/2015, Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh do ông Miao Ren Lai, Chủ tịch Hiệp hội làm trưởng đoàn đã đến làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Dương về môi trường đầu tư và cho biết có kế hoạch đưa các doanh nghiệp Trung Quốc đến tìm hiểu và đầu tư ở Bình Dương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục