Doanh nghiệp tuyển lao động trở về từ Hàn Quốc với lương "khủng"

Lao động Việt Nam trở về từ Hàn Quốc có nhiều cơ hội việc làm thu nhập cao không thua kém gì ở Hàn Quốc, có nhiều doanh nghiệp tuyển dụng nhóm lao động này với mức lương lên tới 25 triệu đồng/tháng.
Doanh nghiệp tuyển lao động trở về từ Hàn Quốc với lương "khủng" ảnh 1Doanh nghiệp Hàn Quốc phỏng vấn tuyển dụng lao động. (Ảnh minh hoạ: PV/Vietnam+)

Lao động Việt Nam trở về từ Hàn Quốc vẫn có nhiều cơ hội việc làm thu nhập cao không thua kém gì ở Hàn Quốc với mức lương lên tới 25 triệu đồng/tháng.

Tại Hội chợ việc làm dành cho lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS về nước do Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội (Sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Nội) và Trung tâm Lao động ngoài nước tổ chức ngày 16/5 tại Hà Nội, có tới 40,5% vị trí việc làm có mức lương 15-20 triệu đồng/tháng.

Hầu hết các vị trí tuyển dụng đều được trả lương rất cao, có tới gần 40% được trả lương 7-15 triệu đồng/tháng, mức lương thoả thuận chiếm 13,7%, mức lương từ 5-7 triệu đồng/tháng chỉ chiếm hơn 5,8%.

Hội chợ việc làm có sự tham gia của 32 doanh nghiệp có vốn đầu tư từ Hàn Quốc tham gia tuyển dụng trực tiếp hơn 422 vị trí công việc. Theo các doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia tuyển dụng tại hội chợ, các đơn vị rất cần lao động có trình độ tay nghề và có kỹ năng giao tiếp tiếng Hàn. Nhu cầu tuyển dụng chủ yếu tập trung vao các vị trí phiên dịch-biên dịch, nhân viên kỹ thuật, quản lý, điện-điện tử...

[Tổ chức kỳ thi tiếng Hàn để tuyển chọn 3.600 lao động đi Hàn Quốc]

Hoạt động hỗ trợ giới thiệu việc làm được tổ chức nhằm giúp người lao động từ Hàn Quốc về nước tìm được việc làm ổn định và các doanh nghiệp tìm kiếm được nguồn lao động có kinh nghiệm, tay nghề để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Phát biểu tại buổi khai mạc hội chợ việc làm, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Lee Hyuk cho rằng, hội chợ việc làm dành cho lao động EPS về nước sẽ tạo cơ hội tìm kiếm việc làm ổn định và các doanh nghiệp Hàn Quốc giới thiệu nguồn nhân lực có chất lượng. Người lao động hồi hương sau gần 5 năm làm việc tại Hàn Quốc sẽ có kỹ năng lao động, hiểu tâm lý và văn hóa doanh nghiệp Hàn Quốc khi được tuyển dụng sẽ làm việc tốt.

Theo Sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Nội, trong vài năm gần đây, Trung tâm Dịch vụ việc làm phối hợp với Trung tâm Lao động ngoài nước đã tổ chức được 9 hội chợ và phiên giao dịch việc làm dành cho người lao động từ Hàn Quốc trở về với sự tham gia của gần 300 lượt doanh nghiệp. Trên 1.000 lượt người lao động tham gia các phiên giao dịch việc làm và kết nối việc làm thành công cho hơn 400 người lao động./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục