Doanh nghiệp Venezuela nợ nhà cung cấp nước ngoài 10 tỷ USD

Hiệp hội doanh nghiệp lớn nhất Venezuela cho biết các doanh nghiệp nhập khẩu nước này đang nợ các nhà cung cấp nước ngoài 10 tỷ USD do thiếu ngoại tệ trầm trọng.
Doanh nghiệp Venezuela nợ nhà cung cấp nước ngoài 10 tỷ USD ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: pulsamerica.co.uk)

Ngày 22/4, Fedecamaras- Hiệp hội doanh nghiệp lớn nhất Venezuela cho biết các doanh nghiệp nhập khẩu nước này đang nợ các nhà cung cấp nước ngoài 10 tỷ USD do thiếu ngoại tệ trầm trọng.

Chủ tịch Fedecamaras, ông Jorge Roig giải thích do sự kiểm soát chặt chẽ hệ thống hối đoái, cũng như các tỷ giá quy đổi phức tạp với giá trị chênh nhau nhiều chục lần, các doanh nghiệp nhập khẩu Venezuela rất khó tiếp cận nguồn ngoại tệ trong nước và thường xuyên phải thanh toán chậm và không biết trước thời hạn với các đối tác nước ngoài.

Hiện tại, Venezuela phải nhập khẩu tới 70% các loại mặt hàng tiêu thụ trong nước.

Về danh nghĩa, việc nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu như lương thực hay thuốc men được hưởng tỷ giá hối đoái ưu đãi 6,8 bolivar/1 USD, trong khi tỷ giá hối đoái tự do của Nhà nước lên tới 196 bolivar/1 USD, còn trên thị trường chợ đen đã vượt xa mức 200 bolivar/1 USD.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp nhập khẩu gần như không bao giờ được giao dịch với tỷ giá này.

Cùng ngày, ngân hàng Đức Deustsche Bank tiếp tục dự đoán Venezuela sẽ rơi vào tình trạng vỡ nợ trong năm 2016 với nhận định khoảng cách giữa thu và chi ngân sách, đặc biệt là ngoại tệ, của Caracas ngày càng lớn, cùng các khiếm khuyết của nền kinh tế không được khắc phục khiến tình hình tài chính của quốc gia Nam Mỹ này ngày càng nguy hiểm hơn.

Tháng Hai vừa qua, Deustsche Bank và hãng Jeferies LLC là hai cơ quan tư vấn tài chính duy nhất cho rằng Venezuela sẽ rơi vào tình trạng không trả nổi nợ nước ngoài trong cuộc điều tra do hãng Bloomberg tiến hành, trong đó còn có sự tham dự của hai tập đoàn Goldman Sachs và Credit Suisse./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục