Doanh nghiệp Việt chưa yên tâm làm ăn lâu dài tại Campuchia

Chi phí giấy phép quá cao, thủ tục kinh doanh rườm rà, tình trạng gian lận và cạnh tranh không lành mạnh là lý do khiến nhiều doanh nghiệp Việt chưa yên tâm làm ăn lâu dài tại Campuchia.
Doanh nghiệp Việt chưa yên tâm làm ăn lâu dài tại Campuchia ảnh 1Toàn cảnh buổi gặp mặt. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Sáng 8/11, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã tổ chức gặp mặt doanh nghiệp đầu năm với sự tham dự của gần 100 doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Việt kiều đang đầu tư, kinh doanh tại Campuchia.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Đại sứ Thạch Dư biểu dương thành tích và chia sẻ niềm vui của doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia khi đóng góp vào mức tăng trưởng ấn tượng của Việt Nam (6,68%) và của Campuchia (7%) trong năm 2015; đồng thời tin tưởng các doanh nghiệp sẽ phát triển công việc kinh doanh, tiếp tục góp phần vào việc củng cố và tăng cường quan hệ hai nước Việt Nam và Campuchia.

Tại cuộc gặp mặt, đại diện Sứ quán đã thông tin một số nét về tình hình Campuchia và quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước, chính sách và các quy định luật pháp của Vương quốc đối với các nhà đầu tư, kinh doanh, trong đó có doanh nghiệp Việt Nam.

Sau khi nêu kết quả kinh doanh, đầu tư trong năm qua, nhiều đại diện doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia đã nêu một số trở ngại, thách thức đang phải đối mặt.

Các vấn đề được đề cập đáng chú ý là thủ tục kinh doanh còn rườm rà, chi phí giấy phép làm việc quá cao, thủ tục tạm nhập tái xuất, nhập khẩu miễn giảm thuế máy móc thiết bị vật tư còn khó khăn, có hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh giữa các nhà đầu tư.

Bên cạnh đó là vấn nạn lừa đảo, gian lận trong kinh doanh, kêu gọi đầu tư khá phổ biến và nghiêm trọng làm cho các doanh nghiệp Việt Nam chưa yên tâm tính chuyện làm ăn lâu dài tại thị trường Campuchia.

Một số doanh nghiệp đã nhấn mạnh việc tăng cường hơn nữa sự hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng Việt Nam và Campuchia trong việc thực hiện các thỏa thuận, cam kết hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước; đặc biệt tháo gỡ các rào cản thương mại, góp phần tạo lập môi trường kinh doanh ổn định, minh bạch hơn; tăng cường sự liên kết và phối hợp giữa các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Campuchia, tránh tình trạng cạnh tranh không lành mạnh; đồng thời tăng cường các hoạt động tư vấn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam trong việc thẩm định các dự án, kêu gọi đầu tư…

Trong năm 2015, Việt Nam tiếp tục nằm trong tốp 5 nước đầu tư lớn nhất tại Campuchia với tổng số vốn đăng ký khoảng 3,2 tỷ USD; kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước đạt khoảng 3,06 tỷ USD (tính đến hết tháng 11/2015) tăng 0,41% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Campuchia đạt 2,21 tỷ USD, giảm 10,49% so với cùng kỳ năm 2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục