Doanh số bán người máy công nghiệp trên toàn cầu tăng mạnh

Doanh số bán người máy công nghiệp trên toàn cầu đã tăng 27% trong năm 2014, nhờ nhu cầu sử dụng người máy trong các ngành công nghiệp điện tử và ôtô tăng lên.
Doanh số bán người máy công nghiệp trên toàn cầu tăng mạnh ảnh 1Sản phẩm robot viễn thông của Công ty SK được trưng bày tại hội chợ ngày 3/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo báo cáo mới nhất của Liên đoàn quốc tế về người máy (IFR), doanh số bán người máy công nghiệp trên toàn cầu đã tăng 27% trong năm 2014, nhờ nhu cầu sử dụng người máy trong các ngành công nghiệp điện tử và ôtô tăng lên, nhất là tại Trung Quốc và Hàn Quốc.

Theo Liên đoàn, trong năm 2014 đã có khoảng 225.000 người máy được bán ra trên toàn thế giới, với gần 2/3 trong số đó được bán tại châu Á.

Số lượng người máy được bán tại Trung Quốc- thị trường người máy lớn nhất thế giới- tăng vọt 54% trong năm ngoái, lên con số khoảng 56.000, trong bối cảnh nước này đang bắt kịp dần với các quốc gia công nghiệp.

Trong số 56.000 người máy được bán tại Trung Quốc, có 16.000 người máy do nước này tự sản xuất.

Số còn lại là do các nhà sản xuất nước ngoài như ABB của Thụy Sĩ, Kuka của Đức, Yaskawa và Fanuc của Nhật Bản cung cấp.

Trung Quốc mới có tỷ lệ 30 người máy/10.000 công nhân trong các lĩnh vực chế tạo, so với tỷ lệ 437/10.000 công nhân ở Hàn Quốc.

Tuy nhiên, tỷ lệ này đang tăng lên do tình trạng lạm phát về lương khiến sức cạnh tranh của lao động Trung Quốc giảm sút.

Liên đoàn quốc tế về người máy cho biết, những thị trường người máy hàng đầu trong năm ngoái sau Trung Quốc là Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ và Đức.

Năm thị trường lớn này chiếm tới 3/4 doanh số bán người máy trên toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục