Doanh số bán xe ở Mexico lập kỷ lục 1,6 triệu xe trong năm 2016

Ngày 5/1, Hiệp hội Công nghiệp ôtô và Hiệp hội Phân phối ôtô Mexico cho biết năm 2016, doanh số bán xe ôtô tại thị trường nội địa đạt kỷ lục 1,6 triệu chiếc, tăng 18,6% so với năm 2015.
Doanh số bán xe ở Mexico lập kỷ lục 1,6 triệu xe trong năm 2016 ảnh 1Một dây chuyền sản xuất ôtô ở Mexico. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 5/1, Hiệp hội Công nghiệp ôtô (AMIA) và Hiệp hội Phân phối ôtô Mexico (AMDA) cho biết năm 2016, doanh số bán xe ôtô tại thị trường nội địa đạt kỷ lục 1,6 triệu chiếc, tăng 18,6% so với năm 2015.

Theo đánh giá của Tổng Giám đốc AMDA Guillermo Rosales, sự ổn định của giá ôtô dù đồng nội tệ peso mất giá so với đồng USD, các gói tín dụng ưu đãi cho người mua xe và việc giảm mạnh nhập khẩu xe cũ là những yếu tố chính giúp doanh số đạt con số ấn tượng trên.

Sản lượng ôtô trong năm vừa qua của Mexico đạt gần 3,5 triệu chiếc.

Hãng xe Nissan của Nhật Bản vẫn tiếp tục dẫn đầu thị trường Mexico, chiếm 25% thị phần, tiếp theo là General Motor (19,2%), Volkswagen (15,4%) và Toyota (6,5%).

Với tốc độ tăng trưởng hai con số của ngành công nghiệp ôtô trong những năm gần đây, Mexico sẽ vươn lên thành nước sản xuất ôtô đứng thứ năm thế giới (hiện xếp thứ bảy) vào năm 2020, với sản lượng 5 triệu xe/năm.

Mexico hiện là thị trường thu hút nhiều đầu tư từ các nhà sản xuất ôtô bởi chi phí xây dựng nhà máy thấp, giá nhân công rẻ và sức mua tăng mạnh.

Trong vòng ba năm qua, ngành công nghiệp ôtô của Mexico đã thu hút gần 26 tỷ USD đầu tư nước ngoài.

Công nghiệp sản xuất ôtô hiện được coi là ngành kinh tế mũi nhọn của Mexico.

AMDA dự báo, trong năm nay, thị trường nội địa sẽ tiêu thụ trên 1,7 triệu xe, tăng 6,8% so với năm 2016./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục