Doanh số điện thoại thông minh toàn cầu trong quý 1 giảm mạnh nhất

Theo số liệu của Gartner, Tập đoàn điện tử Samsung (Hàn Quốc) vẫn chiếm thị phần lớn nhất trên toàn cầu với 18,5%, dù doanh số của tập đoàn này đã giảm hơn 22%.
Doanh số điện thoại thông minh toàn cầu trong quý 1 giảm mạnh nhất ảnh 1Samsung Galaxy S20. (Nguồn: counterpointresearch)

Quý 1 vừa qua, doanh số điện thoại thông minh toàn cầu giảm mạnh chưa từng có do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tác động mạnh tới chi tiêu của khách hàng.

Theo khảo sát của hãng nghiên cứu thị trường Gartner, doanh số điện thoại thông minh toàn cầu đã giảm 20,5% trong 3 tháng đầu năm nay.

Gartner nhận định mức sụt giảm tồi tệ này được ghi nhận trong giai đoạn kinh tế toàn cầu ngày càng bất ổn do tác động của dịch bệnh và các nước áp lệnh phong tỏa nhằm ngăn chặn đà lây lan của virus SARS-CoV-2.

Các chuyên gia của Garner cũng chỉ ra một nguyên nhân khác là do nhiều nhà máy sản xuất điện thoại cho các hãng điện thoại lớn trên toàn cầu buộc phải đóng cửa. Trong số này, có nhiều nhà máy này đặt tại Trung Quốc, nơi dịch bệnh khởi phát.

[Doanh số bán smartphone của Samsung giảm 18% trong quý 1 năm 2020]

Theo số liệu của Gartner, Tập đoàn điện tử Samsung (Hàn Quốc) vẫn chiếm thị phần lớn nhất trên toàn cầu với 18,5%, dù doanh số của tập đoàn này đã giảm hơn 22%.

Tập đoàn viễn thông Huawei (Trung Quốc) giữ vững vị trí số hai với 14,2% thị phần trong khi doanh số giảm 27% do lệnh trừng phạt của Mỹ.

Tiếp đến là "Trái táo cắn dở" Apple (Mỹ) - chiếm 13,7% thị phần, doanh số chỉ giảm 8%.

Doanh số điện thoại thông minh toàn cầu trong quý 1 vừa qua giảm xuống còn 299 triệu thiết bị so với 375 triệu thiết bị vào năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục