Doanh số tháng kỷ lục cho Audi, BMW và Mercedes-Benz

Audi, BMW và Mercedes-Benz vừa công bố mức doanh số xe bán ra trên thế giới trong tháng tốt nhất từ trước tới nay.
Doanh số tháng kỷ lục cho Audi, BMW và Mercedes-Benz ảnh 1(Nguồn: BMW)

Tháng Ba là tháng tốt lành cho Audi, BMW và Mercedes-Benz khi ba thương hiệu xe này vừa công bố mức doanh số xe bán ra trên thế giới trong tháng tốt nhất từ trước tới nay.

BMW đã bán được 186.126 chiếc xe trong tháng Ba, tăng 16,9%, qua đó biến tháng Ba trở thành tháng làm ăn thành công nhất từ trước tới nay của thương hiệu này. Doanh số xe bán ra trong ba tháng đầu năm nay của BMW đạt 428.259 chiếc, tăng 12,3%.

BMW cho hay doanh số xe X của hãng này đặc biệt tăng mạnh trong quý đầu tiên. Tuy nhiên, doanh số xe Mini trong tháng Ba lại giảm 16,9%, còn 26.382 chiếc do sự thay đổi thế hệ của mẫu Mini Hatch trong khi thương hiệu Rolls-Royce bàn giao được 897 chiếc trong ba tháng đầu tiên.

Trong khi đó, Audi đã bàn giao được 170.450 chiếc xe trên toàn thế giới, tăng 15,4% so với tháng Ba năm ngoái và đây là tháng tăng thứ 51 liên tiếp của Audi. Doanh số xe tích lũy của Audi trong quý 1 cũng tăng 11,7%, đạt 412.850 chiếc. Đây là lần đầu tiên thương hiệu xe này vượt ngưỡng 400.000 chiếc trong ba tháng đầu tiên của năm. Doanh số xe của Audi tăng là nhờ thương hiệu này giới thiệu các mẫu xe mới như Audi A3 sedan, A3 cabriolet và A8 cải tiến.

Thương hiệu xe Mercedes-Benz cũng có tháng bán xe tốt nhất trong lịch sử của mình khi bàn giao được hơn 158.523 chiếc xe trên toàn thế giới, tăng 13,3% so với tháng 3/2013.

Hãng xe này cũng bàn giao được rất nhiều xe trong ba tháng đầu tiên, với 374.276 chiếc kể từ đầu năm, tăng 15,2%./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục