Doanh số xe bán ra ở Malaysia, Thái Lan tăng kỷ lục

Trong 2010, Malaysia đã chứng kiến doanh số xe đạt hơn 600.000 chiếc, trong khi doanh số xe Toyota tại Thái đạt hơn 800.000 chiếc.
Hiệp hội ôtô Malaysia (MAA) ngày 19/1 cho biết doanh số xe mới bán ra tại Malaysia đã tăng cao kỷ lục trong năm 2010, song mức tăng trưởng ở thị trường xe du lịch lớn nhất Đông Nam Á này nhiều khả năng sẽ chậm lại trong năm nay.

Theo MAA, trong năm 2010, Malaysia đã chứng kiến doanh số xe tăng hơn 12%, đạt 605.156 chiếc, vượt mức dự báo trước đó là 570.000 chiếc nhờ nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ và lòng tin của người tiêu dùng tăng lên. Cụ thể, doanh số xe du lịch tăng 11,8%, đạt 543.594 chiếc trong khi xe thương mại tăng 21,8%, đạt 61.562 chiếc.

Trước đó, ngày 18/1, chi nhánh Toyota tại Thái Lan cho biết doanh số xe bán ra tại nước này trong năm 2010 đã tăng 45,8%, đạt mức cao kỷ lục là 800.357 chiếc, trong đó xe thương mại chiếm 56%, số còn lại là xe du lịch.

Sở dĩ có thành công này là nhờ nền kinh tế Thái Lan vẫn vững mạnh, luồng vốn tăng và lãi suất thấp./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục