Doanh số xe của Mỹ thấp hơn kỳ vọng vì thời tiết khắc nghiệt

Doanh số xe tháng Hai của Mỹ tăng hơn cùng kỳ năm ngoái nhưng không được như kỳ vọng của các nhà phân tích do ảnh hưởng của mùa Đông khắc nghiệt.
Doanh số xe của Mỹ thấp hơn kỳ vọng vì thời tiết khắc nghiệt ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: artiedavis.com)

Trong năm thứ hai liên tiếp, thời tiết mùa Đông khắc nghiệt đã làm doanh số xe bán ra ở thị trường Mỹ trong tháng Hai chậm lại, khiến cho các hãng xe lớn không đáp ứng được những dự báo của các nhà phân tích.

Ngày 3/3, sáu trong số bảy hãng sản xuất xe hàng đầu cho biết doanh số xe bán ra trong tháng Hai tăng so với cùng kỳ năm ngoái nhưng không được như kỳ vọng.

Theo công ty nghiên cứu thị trường Autodata, tổng doanh số xe bán ra ở Mỹ trong tháng Hai tăng 5,3%, đạt 1.257.619 chiếc trong khi các nhà phân tích do Reuters lấy ý kiến lại kỳ vọng mức tăng 7,1%.

Phần lớn các hãng xe đều cho rằng nguyên nhân là do thời tiết khắc nghiệt ở Mỹ và một số cho rằng do giá nhiên liệu tăng lên vào cuối tháng.

Hãng GM cho biết doanh số xe bán ra trong tháng Hai của hãng này tăng 4% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 231.000 chiếc trong khi doanh số của Ford giảm 2%, còn 180.300 chiếc.

Hãng Fiat Chrysler Automobiles cũng đạt mức tăng trưởng doanh số là 6%, đạt hơn 163.500 chiếc.

Hãng Toyota cho biết doanh số của hãng tăng 13%, đạt gần 180.500 chiếc và doanh số của Nissan tăng 3%, đạt gần 118.500 chiếc còn Honda tăng 5%, đạt 105.500 chiếc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục