Doanh số xe hơi ở Trung Quốc đạt 18 triệu chiếc

Doanh số ôtô bán ra ở Trung Quốc đã tăng 32% trong năm 2010, đạt 18,06 chiếc, mức kỷ lục đối với thị trường ôtô lớn nhất thế giới này.
Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc (CAAM) ngày 10/1 cho biết doanh số ôtô bán ra tại nước này đã tăng 32% trong năm 2010, đạt 18,06 chiếc, mức kỷ lục đối với thị trường ôtô lớn nhất thế giới này.

Tại cuộc họp báo, Tổng Thư ký CAAM Zhu Yiping cho hay doanh số bán ra trong tháng 12/2010 của Trung Quốc đạt 1,67 triệu chiếc, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2009 nhưng giảm 1,79% tính theo cơ sở hàng tháng.

Cụ thể, doanh số xe du lịch bán ra tăng 33,17% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 13,76 triệu chiếc trong khi doanh số xe thương mại tăng 29,9%, đạt 4,3 triệu chiếc.

CAAM cho rằng mức tăng trưởng mạnh mẽ này là nhờ những khuyến khích về chính sách, đồng thời dự báo doanh số và công suất sản xuất xe hơi sẽ tăng trưởng ổn định hơn trong năm 2011, trong khoảng từ 10-15%.

Năm 2009, Trung Quốc chính thức vượt qua Mỹ trở thành thị trường xe hơi lớn nhất thế giới và là một thị trường quan trọng cho các hãng sản xuất xe hơi nước ngoài.

GM, Ford và Volkswagen đều đạt mức tăng trưởng kỷ lục tại thị trường này trong năm 2010./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục