Doanh số xe mới bán ra tại Pháp và Nhật đều giảm

Theo các số liệu mới được công bố, doanh số xe mới bán ra ở Pháp và Nhật Bản đều giảm trong tháng Ba so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo số liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất xe hơi Pháp ngày 2/4, doanh số xe mới bán ra ở nước này trong quý Một năm nay đã giảm 14%, đạt 525.693 chiếc. Đây là sự khởi đầu chậm chạp nhất trong 5 năm vừa qua.

Chỉ tính riêng trong tháng Ba, số xe bán ra tại thị trường Pháp đã giảm 16,4%, đạt 165.244 chiếc.

Các hãng sản xuất xe hơi Pháp bị tác động nặng nề hơn các thương hiệu xe nước ngoài trong thời gian từ tháng 1-3/2013 khi doanh số xe bán ra nói chung giảm 14,4%, đạt 291.646 chiếc.

Cụ thể, doanh số xe của Renault giảm 11,1%, đạt 134.538 chiếc trong khi của Peugeot Citroen giảm 16,9%, đạt 156.720 chiếc. Doanh số của thương hiệu xe nước ngoài trong quý trên cũng giảm 13,4%, đạt 234.047 chiếc.

Doanh số xe cao cấp và sang trọng chỉ chiếm 4% số xe bán ra ở thị trường Pháp so với mức trung bình của châu Âu là 11%.

Trong khi đó, Hiệp hội các đại lý ôtô ở Nhật Bản cho biết doanh số xe mới bán ra ở nước này ngoài xe cỡ nhỏ đã giảm 15,6% trong tháng Ba so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 420.069 chiếc. Đây là tháng giảm thứ bảy liên tiếp của thị trường xe hơi Nhật Bản.

Doanh số xe du lịch đã giảm 16,7%, đạt 369.703 chiếc, doanh số xe tải giảm 6,7%, đạt 48.282 chiếc, doanh số xe buýt giảm 15,8%, đạt 2.084 chiếc./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục